23:18, 06/02/2026

Sức hấp dẫn của Ligue 1 đang đi xuống không phanh

CAO DUY

Vốn giải vô địch quốc gia Pháp (Ligue 1) đã không thể so với những giải đấu lớn tại châu Âu như Ngoại Hạng Anh, Bundesliga của Đức hoặc La Liga của Tây Ban Nha… khi sức đầu tư là không lớn, thì hiện nay độ hấp dẫn lại càng phải báo động khi nguồn thu của giải đấu này đang ngày càng đi xuống mà chưa có biện pháp nào khắc phục.

Dù giải vô địch quốc gia Pháp (Ligue 1) cũng được liệt vào một trong những giải đấu hàng đầu của châu Âu, nhưng những người hâm mộ bóng đá, kể cả hâm mộ bóng đá Pháp, chắc chắn đều biết giải đấu này không thể so được với những giải đấu hàng đầu khác như Ngoại Hạng Anh, La Liga, Serie A hoặc Bundesliga… Kể cả về mặt thành tích cấp châu lục cũng như quy mô giải đấu, Ligue 1 đều không có sự bật lên thực sự rõ ràng.

Bản quyền truyền hình mùa giải 2025 - 2026 của Ligue 1 đang đi xuống trầm trọng chỉ còn khoảng 80 triệu euro.
Bản quyền truyền hình mùa giải 2025 - 2026 của Ligue 1 đang đi xuống trầm trọng chỉ còn khoảng 80 triệu euro.

Vấn đề này thực ra không có gì mới, bởi chính bản thân những người điều hành Ligue 1 cũng đã xoay xở để cải thiện nhưng mãi vẫn chưa được. Khi mà bóng đá vẫn chưa thể là "con gà đẻ trứng vàng", cộng thêm việc không có quá nhiều nhà đầu tư lớn chịu đầu tư vào giải đấu này kể cả trong nước lẫn ngoài nước, thì việc không có nguồn thu lớn dẫn đến chi ra cũng phải tính toán dè xẻn đã ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của giải đấu này.

Không chỉ đơn giản là vấn đề khó phát triển nguồn thu, mà thậm chí để duy trì sự tăng trưởng ở mức độ nhỏ, hoặc dậm chân tại chỗ cũng đã là vấn đề không hề đơn giản của giải đầu này. Ngay cả khi tổng thu từ bản quyền truyền hình mùa giải 2024 - 2025 của Ligue 1 còn chưa tới được 200 triệu euro, còn không bằng số lẻ của giải đấu có doanh thu từ bản quyền truyền hình xếp thứ 4 mùa giải 2024 - 2025 là Serie A, thì còn số này được dự đoán là sẽ đi xuống còn tệ hơn nữa trong mùa giải 2025 - 2026.

Đó là bởi bản quyền truyền hình mùa giải 2024 - 2025 của Ligue 1 được mua bởi liên minh DAZN - BeIN Sports, nhưng tình hình hồi vốn của DAZN không khả quan nên DAZN chưa hết mùa trước đã nộp phạt để rút sớm. Do đó mùa giải 2025 - 2026 chỉ còn mỗi BeIN Sports nắm bản quyền quốc nội với mức giá chỉ xấp xỉ 80 triệu euro, đồng thời chưa tìm được đối tác cho bản quyền quốc ngoại. Với nguồn thu như vậy thì khoản chia từ bản quyền truyền hình của các câu lạc bộ thuộc Ligue 1 sẽ rất thấp.

Ligue 1 đang ngày một mất đi tính hấp dẫn.

Việc từ một giải đấu có doanh thu bản quyền truyền hình ngang ngửa với những giải đấu như Serie A hoặc Bundesliga, nay rơi xuống tình trạng của một giải đấu có nguồn thu chỉ xứng với… thường thường bậc trung, cũng cho thấy chất lượng của Ligue 1 cũng sẽ khó lòng được đảm bảo. Rõ ràng một Paris Saint-Germain là không đủ để đảm bảo tính hấp dẫn của cả một giải đấu, mà thậm chí chính bản thân Paris Saint-Germain cũng đã hướng mục tiêu chính sang Champions League, và chỉ còn đá cầm chừng ở Ligue 1 khi không còn mục tiêu gì đáng kể ở giải đấu này.

Với nguồn thu thấp như vậy, các câu lạc bộ tại Ligue 1 ngoại trừ Paris Saint-Germain ra đều đang phải chật vật tìm cách tự nuôi sống bản thân, và con đường hướng tới không gì khác ngoài việc đào tạo và mua bán cầu thủ. Dần dần Ligue 1 đã trở thành một sân chơi để cho những cầu thủ trẻ, những cầu thủ ở dạng tiềm năng phô diễn bản thân, mục đích không gì khác ngoài việc để cho những tuyển trạch viên các câu lạc bộ nhà giàu để mắt tới, từ đó bán cho được giá, thực hiện chính sách mua rẻ bán đắt để tìm nguồn thu cho câu lạc bộ.

Rõ ràng là khi mà một giải đấu chỉ có 1 câu lạc bộ chịu đầu tư mạnh mẽ, còn lại đều sẵn sàng bán trụ cột miễn được giá, thì chắc chắn giải đấu đó khó mà có được sự cạnh tranh tốt, khó mà có được sức hấp dẫn cần thiết. Nếu như những người điều hành Ligue 1 không thể tìm ra phương án cải thiện tình trạng này, thì Ligue 1 sẽ ngày càng đi xuống, chỉ có thể xem là một giải đấu "sân sau" nhằm cung cấp nguồn lực cho những giải đấu lớn ở trên mà thôi.

CAO DUY