01:07, 07/07/2021

Bán kết Euro 2020 (2 giờ ngày 8-7): Sân Wembley chờ tiếng gầm "Tam sư"

Rạng sáng 8-7, trên sân Wembley, đội tuyển Anh sẽ đối đầu với tuyển Đan Mạch ở bán kết Euro 2020. Các cầu thủ Anh đang trên đà hưng phấn sau mạch 5 trận bất bại, ghi được 8 bàn và giữ sạch lưới khi bước vào bán kết, song các cầu thủ Đan Mạch cũng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt qua từng trận đấu với bản lĩnh và sự quyết tâm cao.

Rạng sáng 8-7, trên sân Wembley, đội tuyển Anh sẽ đối đầu với tuyển Đan Mạch ở bán kết Euro 2020. Các cầu thủ Anh đang trên đà hưng phấn sau mạch 5 trận bất bại, ghi được 8 bàn và giữ sạch lưới khi bước vào bán kết, song các cầu thủ Đan Mạch cũng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt qua từng trận đấu với bản lĩnh và sự quyết tâm cao.

 

Harry Kane - chân sút được chờ đợi của tuyển Anh trong trận bán kết với Đan Mạch. Nguồn: uefa.com

Harry Kane - chân sút được chờ đợi của tuyển Anh trong trận bán kết với Đan Mạch. Nguồn: uefa.com


Đến thời điểm này, tuyển Anh đang được đánh giá là đội bóng xuất sắc nhất Euro 2020 về mặt thành tích. Với nhiều người, tuyển Anh đang thể hiện một lối chơi quá thực dụng, dẫn đến nhàm chán, nhưng không thể phủ nhận lối chơi ấy của họ mang lại hiệu quả. Thầy trò Huấn luyện viên Gareth Southgate cho thấy sự tập trung cao độ cho giải đấu lần này. Họ có thể khởi đầu nhàm chán, nhưng ở những thời điểm cần chuyển trạng thái gây bất ngờ, họ lập tức tăng tốc, ghi bàn. Điều đó thể hiện rõ nhất trong chiến thắng 4-0 của tuyển Anh trước Ukraina ở tứ kết. “Tam sư” đã gầm vang với Raheem Sterling đang ở phong độ cao. Harry Kane cũng có cú đúp vào lưới Ukraina. Không chỉ vậy, những sự thay thế trên hàng công của tuyển Anh với sự xuất hiện của Jack Grealish, Jadon Sancho cho thấy họ còn có những con bài chất lượng có khả năng mang lại sự đột biến.


Tuyển Anh đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử nếu họ vượt qua tuyển Đan Mạch. Bởi với lịch sử thi đấu khá tốt trên sân Wembley các cổ động viên xứ sương mù tin chắc rằng đội tuyển sẽ giành chiến thắng. Trong khi đó, tuyển Đan Mạch đang cho thấy họ là một tập thể rất đoàn kết với sức mạnh tinh thần to lớn không dễ bị đánh bại. Đan Mạch tiến tới trận bán kết với hành trình kỳ diệu sau 2 thất bại ở vòng bảng. Có thể trong trận đối đầu tới, thầy trò Huấn luyện viên Kasper Hjumand sẽ không cố gắng đẩy cao đội hình chơi đôi công với tuyển Anh, thậm chí lùi sâu phòng ngự để nhường thế trận cho đội chủ sân Wembley. Bởi, họ có những cầu thủ chốt chặn chất lượng như: Andreas Christensen, Simon Kjae, Jannik Vestergaard có thể đảm đương nhiệm vụ theo sát, gây khó khăn cho các chân sút tuyển Anh và sau đó trình diễn những miếng đánh tấn công biên sắc sảo của mình như đã thể hiện trong các trận đấu vừa qua. Được biết, trong 2 lần đối đầu gần đây nhất giữa 2 đội, tuyển Đan Mạch đều có kết quả tốt với 1 trận thắng, 1 trận hòa. Do vậy, trận bán kết giữa Anh và Đan Mạch chắc chắn sẽ hấp dẫn.


AN NHIÊN