08:07, 05/07/2021

Mùa giải Paris Saint-Germain cần lấy lại danh dự

Có thể nói mùa giải 2020 - 2021 vừa qua là một mùa giải đầy bất ổn và thất bại của câu lạc bộ Paris Saint-Germain, khi mà câu lạc bộ này mất chức vô địch Ligue 1 vào tay câu lạc bộ Lille, bị Manchester City hủy diệt với tỷ số 4-1 sau 2 lượt đi về tại bán kết Champions League. Đó chắc chắn là điều khó có thể chấp nhận đối với một câu lạc bộ giàu tham vọng như Paris Saint-Germain, và họ sẽ phải tìm cách lấy lại danh dự trong mùa giải mới 2021 - 2022.

Có thể nói mùa giải 2020 - 2021 vừa qua là một mùa giải đầy bất ổn và thất bại của câu lạc bộ Paris Saint-Germain, khi mà câu lạc bộ này mất chức vô địch Ligue 1 vào tay câu lạc bộ Lille, bị Manchester City hủy diệt với tỷ số 4-1 sau 2 lượt đi về tại bán kết Champions League. Đó chắc chắn là điều khó có thể chấp nhận đối với một câu lạc bộ giàu tham vọng như Paris Saint-Germain, và họ sẽ phải tìm cách lấy lại danh dự trong mùa giải mới 2021 - 2022.

 

Sergio Ramos là sự bổ sung đáng giá cho hàng thủ của câu lạc bộ Paris Saint-Germain.
Sergio Ramos là sự bổ sung đáng giá cho hàng thủ của câu lạc bộ Paris Saint-Germain.


Mùa giải 2020 - 2021 là một mùa giải đầy bất ổn của gã nhà giàu Paris Saint-Germain, khi câu lạc bộ này bất ngờ sa thải huấn luyện viên Thomas Tuchel khi mùa giải còn đang diễn ra, để rồi bổ nhiệm Mauricio Pochettino làm huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ một cách vội vã. Không nói đến chuyện Thomas Tuchel có đáng bị sa thải hay không khi ông mang lại 6 danh hiệu trong nước cùng một trận chung kết Champions League, điều mà chưa huấn luyện viên nào trước đó làm được, trong hơn 2 năm làm việc tại sân Parc des Princes. Thì việc thay huấn luyện viên giữa mùa giải luôn mang đến những phiêu lưu rất lớn cho sự ổn định của câu lạc bộ trong phần còn lại của mùa giải. Và những gì mà Paris Saint-Germain nhận được là những hệ quả thực sự xấu, khi họ đã thi đấu chệch choạc một thời gian, dẫn đến mất chức vô địch Ligue 1 vào tay Lille, bị Manchester City loại khỏi Champions League với tỷ số đậm đà 4-1 sau 2 lượt đi về.


Một mùa giải trắng tay, cùng Thomas Tuchel lên ngôi vô địch Champions League cùng Chelsea sau khi rời khỏi Paris Saint-Germain sẽ là những cú tát vào lòng kiêu hãnh của những ông chủ giàu có của Paris Saint-Germain, và mùa giải 2021 - 2022 chắc chắn sẽ là mùa giải mà họ phải lấy lại danh dự bằng mọi giá. Và những hành động cụ thể nhất chắc chắn sẽ được thể hiện trên thị trường chuyển nhượng Hè 2021. Quá trình tăng cường thực cho Paris Saint-Germain được thực hiện thông qua 2 yếu tố chính: gia hạn hợp đồng với những trụ cột của câu lạc bộ, cũng như bổ sung lực lượng ở những vị trí yếu kém trong mùa giải vừa qua, mà cụ thể là các hậu vệ chưa mang lại sự chắc chắn cần thiết và khu vực giữa sân vẫn chưa đủ sức mạnh để tiếp đạn cho các chân sút bên trên.


Sau khi gia hạn hợp đồng với các trụ cột như Neymar, Angel Di Maria… cũng như đang tìm cách gia hạn với Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain đã đưa về hàng loạt bản hợp đồng mới có chất lượng cao. Đó là thủ thành Gianluigi Donnarumma, một sự đầu tư tuyệt vời cho tương lai khi thủ thành Keylor Navas năm nay đã 34 tuổi; đó là Achraf Hakimi đang trên đường đến với sân Parc des Princes từ Inter Milan với giá có thể lên tới 70 triệu euro; đó là Sergio Ramos đến từ Real Madrid và Georginio Wijnaldum đến từ Liverpool theo dạng chuyển nhượng tự do. Đây đều là những cái tên cấp đẳng cấp cao, là những sự bổ sung chất lượng cho hệ thống phòng ngự và tuyến giữa vốn bộc lộ ra nhiều điểm yếu ở mùa giải trước của Paris Saint-Germain.


Theo những gì mà chủ tịch Nasser Al-Khelaifi tuyên bố, thì đây vẫn chưa phải là điểm cuối của Paris Saint-Germain trong kỳ chuyển nhượng Hè 2021, mà thậm chí mới chỉ là những sự bắt đầu. Những cái tên như Kalidou Koulibaly của Napoli, Serge Aurier của Tottenham, Raphael Varane của Real Madrid… đều là những cái tên đang được nhắm tới để bổ sung cho hệ thống phòng ngự. Ngoài ra, những ngôi sao như Paul Pogba, Cristiano Ronaldo… cũng không phải là không có khả năng đến với Paris Saint-Germain khi mà họ sắp hết hợp đồng với câu lạc bộ chủ quản. Bên cạnh đó, việc thúc đẩy mua đứt những cái tên đang mượn như Danilo Pereira, Moise Kean… cũng sẽ làm dày thêm chiều sâu lực lượng của câu lạc bộ này, hướng tới việc chinh chiến trên nhiều mặt trận.


Cuối cùng thì việc huấn luyện viên Mauricio Pochettino có tiếp tục dẫn dắt Paris Saint-Germain trong mùa giải mới hay không cũng đang là vấn đề cần được làm rõ sớm. Vấn đề của Mauricio Pochettino đó là đã có một mùa giải trắng tay khi dẫn dắt Paris Saint-Germain, nhưng đó vốn không phải hoàn toàn là lỗi của vị huấn luyện viên này khi ông đã nhận trách nhiệm vào giữa mùa giải, thời gian để ông làm quen với đội bóng rõ ràng là không nhiều. Vấn đề là vẫn có một số huấn luyện viên tài năng không kém như Antonio Conte, Zinedine Zidane… đang chưa có việc làm, và nếu Paris Saint-Germain có ý định chào mời thì phải thúc đẩy nhanh chóng hơn để họ có nhiều thời gian hơn trong việc làm quen với đội bóng. Có thể thấy, dù chưa có gì để bảo đảm một mùa giải mới thành công, nhưng những gì mà Paris Saint-Germain đang làm cho thấy họ đang rất nghiêm túc cho mùa giải mới.

Cao Duy