09:06, 29/06/2021

Người Pháp đã rời Euro 2020 như thế nào?

Lại thêm một ứng cử viên cho chức vô địch Euro 2020 rời giải, và lần này là đội tuyển Pháp với một cơn địa chấn tại Bucharest, khi thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps đã gục ngã trước một đội tuyển Thụy Sĩ được đánh giá thấp hơn nhiều. Thậm chí đó còn là một trận thua cực kỳ khó hiểu khi đội tuyển Pháp đã dẫn trước với tỷ số cách biệt 3-1, rồi để gỡ hòa 3-3 và nhận lấy thất bại trên chấm 11m đầy cân não.

Lại thêm một ứng cử viên cho chức vô địch Euro 2020 rời giải, và lần này là đội tuyển Pháp với một cơn địa chấn tại Bucharest, khi thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps đã gục ngã trước một đội tuyển Thụy Sĩ được đánh giá thấp hơn nhiều. Thậm chí đó còn là một trận thua cực kỳ khó hiểu khi đội tuyển Pháp đã dẫn trước với tỷ số cách biệt 3-1, rồi để gỡ hòa 3-3 và nhận lấy thất bại trên chấm 11m đầy cân não.

 

Dù Paul Pogba chơi rất xuất sắc những vẫn không thể giúp đội tuyển Pháp vượt qua được đội tuyển Thụy Sĩ để đi tiếp vào vòng tứ kết.
Dù Paul Pogba chơi rất xuất sắc những vẫn không thể giúp đội tuyển Pháp vượt qua được đội tuyển Thụy Sĩ để đi tiếp vào vòng tứ kết.


Một Thụy Sĩ chỉ với một vài cái tên đáng chú ý như Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka, Remo Freuler… chắc chắn không thể được đánh giá cao bằng đội tuyển Pháp, đương kim vô địch thế giới, với rất nhiều ngôi sao trải đều cả 3 tuyến với những cái tên nổi trội như: Kylian Mbappe, Karim Benzema, Paul Pogba, N'Golo Kante, Antoine Griezmann… Trong suy nghĩ của rất nhiều người, đội tuyển Pháp đã có phần may mắn khi gặp một đối thủ như đội tuyển Thụy Sĩ, và thực tế thì mọi chuyện đã xảy ra đúng như vậy trong hầu hết trận đấu, khi mà đội tuyển Pháp đã dẫn 3-1 cho tới phút thứ 80. Thế nhưng mọi chuyện lại sụp đổ đối với đội tuyển Pháp chỉ trong 10 phút cuối trận, khi để đội tuyển Thụy Sĩ gỡ hòa 3-3 ở phút 90 của trận đấu, để rồi gục ngã một cách đầy tiếc nuối sau những lượt đá luân lưu. Vậy chuyện gì đã xảy ra với đội tuyển Pháp?


Xét trong những sai lầm khiến cho đội tuyển Pháp phải rời Euro 2020 thì có 2 sai lầm lớn nhất phải kể đến, đó chính là cách bố trí sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Didier Deschamps và tinh thần thi đấu của các cầu thủ Pháp. Mà đầu tiên phải nói đến chính là cách bố trí đội hình của huấn luyện viên Didier Deschamps, điều mà người ta không khỏi phải nghĩ đến huấn luyện viên Pep Guardiola trong trận chung kết Champions League 2020-2021 vừa qua, khi vị huấn luyện viên này đã đột nhiên thay đổi sơ đồ chiến thuật giúp họ đi đến trận chung kết Champions League, mà hậu quả là sự xáo trộn nghiêm trọng dẫn đến trận thua đầy tiếc nuối. Và đội tuyển Pháp cũng xảy ra tình huống tương tự khi huấn luyện viên Didier Deschamps đột nhiên đổi sang sơ đồ 3 trung vệ 3-5-2, thay vì vẫn sử dụng sơ đồ 4 hậu vệ đã giúp đội tuyển Pháp vượt qua bảng đấu tử thần với vị trí đầu bảng.


Chính sự lúng túng khi đổi từ sơ đồ 4 hậu vệ sang sơ đồ 3 trung vệ đã khiến cho hệ thống phòng ngự của đội tuyển Pháp để lộ ra những sai lầm hết sức ngớ ngẩn giúp đội tuyển Thụy Sĩ vươn lên dẫn trước ngay ở phút 15, điều không được phép xuất hiện trong những trận đấu một mất một còn như thế này. Những bàn gỡ và vươn lên dẫn trước với tỷ số 3-1 của đội tuyển Pháp cũng không thể che lấp một thực tế, đó là mọi chuyện rất có thể đã chấm hết từ rất sớm nếu như Ricardo Rodriguez không đá hỏng quả phạt đền có được từ sai lầm của Benjamin Pavard. Một hệ thống phòng ngự không ổn định chính là khởi điểm cho tất cả những sai lầm dần đẩy đội tuyển Pháp đi đến vực thẳm của thất bại.


Sai lầm lớn phải nhắc tới đó là tâm lý thi đấu không được tốt của thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps. Là đương kim vô địch thế giới, bản lĩnh thi đấu chắc chắn là điều không thể thiếu, nhưng lại là điều mà người ta không thấy được từ các cầu thủ Pháp trong trận đấu này. Người ta chỉ thấy một đội tuyển Pháp chơi với tâm lý thi đấu nặng trĩu sau khi bị dẫn trước, dẫn đến những bước chân nặng nề mà chỉ được giải thoát nhờ vào những nỗ lực cá nhân của Karim Benzema và Paul Pogba. Nhưng sau khi vươn lên dẫn trước 3-1, người ta lại thấy một đội tuyển Pháp chơi đầy chủ quan và thả lỏng. Điều này có thể thấy thông qua việc các trung vệ đội tuyển Pháp buông lỏng không kèm chặt Haris Seferovic để cầu thủ này băng vào rút ngắn tỷ số 2-3, và Paul Pogba “biểu diễn” đi bóng giữa 4 cầu thủ Thụy Sĩ để rồi mất bóng ở vị trí nguy hiểm, tạo nên một pha phản công giúp đội tuyển Thụy Sĩ cần bằng tỷ số 3-3, dẫn đến trận đấu phải kéo dài tới hiệp phụ và phải phân định thắng thua thông qua những loạt sút luân lưu đầy nghiệt ngã.


Ngoài ra, việc huấn luyện viên Didier Deschamps xếp Kylian Mbappe đá cuối trong loạt 5 quả 11m, vị trí phải chịu áp lực lớn nhất cũng được đánh giá là không ổn. Đó là bởi Kylian Mbappe vốn đang chịu áp lực rất lớn khi được đánh giá là chân sút chủ lực của đội tuyển Pháp, là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới Euro 2020, nhưng chưa ghi được bất cứ bàn thắng nào. Áp lực chồng áp lực đã khiến cho cầu thủ chỉ mới 22 tuổi đã không thể có được sự tỉnh táo cũng như chính xác cần thiết. Trong một trận đấu một mất một còn đôi khi chỉ cần một sai lầm đã có thể dẫn đến thất bại, mà đội tuyển Pháp cùng huấn luyện viên Didier Deschamps đã phạm nhiều sai lầm đến như vậy, thì việc họ phải dừng bước ngay từ vòng 1/8 cũng không phải là điều gì quá ngạc nhiên, dù đó quả đúng là một vụ động đất thực sự tại Bucharest.

Cao Duy