11:12, 06/12/2019

Ánh Viên chưa hài lòng với ba HC vàng

Đoạt thêm hai HC vàng 200 mét tự do và ngửa tối 6-12, nhưng Nguyễn Thị Ánh Viên vẫn chưa hài lòng với những gì bản thân đã thể hiện từ đầu SEA Games.
 

Đoạt thêm hai HC vàng 200 mét tự do và ngửa tối 6-12, nhưng Nguyễn Thị Ánh Viên vẫn chưa hài lòng với những gì bản thân đã thể hiện từ đầu SEA Games.
 
"Tôi chưa hài lòng với việc giành ba HC vàng. Tôi còn tham gia nhiều nội dung nữa trong những ngày tới. Mỗi ngày, tôi tự dặn bản thân hãy thi đấu tốt chứ không nghĩ nhiều đến mục tiêu. Hôm qua, tôi đã hơi căng thẳng khi không thể chiến thắng ở nội dung mình giành HC vàng hai năm trước", kình ngư người Cần Thơ nói sau chiến thắng ở nội dung 200 mét ngửa sở trường.

 

Ánh Viên trên đường đua 200 mét ngửa. Ảnh: Phạm Đương.
Ánh Viên trên đường đua 200 mét ngửa. Ảnh: Phạm Đương.
 
Ánh Viên tiếp tục là đầu tàu của bơi lội Việt Nam tại SEA Games 30. Với hai chiến thắng tối 6/12, cô mang về HC vàng thứ năm và sáu cho đội, đồng thời là HC vàng thứ ba của bản thân. Trước đó, vào ngày thi đấu đầu tiên của môn bơi, Ánh Viên đã chiến thắng ở nội dung 200 mét hỗn hợp.
 
Trên đường đua 200 mét tự do, dù chỉ xếp thứ tư vòng loại, Ánh Viên về nhất với thành tích 2 phút 0,75 giây, nhanh hơn VĐV Thái Lan Natthanan Chankrajang 0,18 giây. VĐV chủ nhà Philippines Rule Remedy Alexis về ba với thành tích 2 phút 1,64 giây.
 
Với tâm lý thoải mái và khoảng 30 phút nghỉ ngơi trước khi thi tiếp, Ánh Viên dễ dàng chiến thắng ở nội dung 200 mét ngửa với thành tích 2 phút 15,32 giây, bỏ xa VĐV Indonesia về nhì Fitriyati Nurul 2,52 giây. Isleta Chloe Kennedy Anne của chủ nhà Philippines giành HC đồng, đạt 2 phút 18,48 giây. Ở nội dung này, Việt Nam còn có Hoàng Thị Trang tranh tài, nhưng cô chỉ về thứ tám.
 
"Tôi vui khi bảo vệ được những chiếc HC vàng mình đã giành được hai năm trước dù không đạt thành tích tốt. Khi bơi xong nội dung thứ hai, tôi thực sự rất mệt. Bây giờ tôi cũng đã có tuổi rồi, khả năng phục hồi không còn như xưa", Ánh Viên chia sẻ.
 
Với ba chiếc HC vàng tại Philippines lần này, Ánh Viên đã có 22 chiếc HC vàng qua năm kỳ SEA Games liên tiếp mà cô tham gia, kể từ 2011. 
 
Ở nội dung 100 mét bướm nam, Lê Nguyễn Paul tranh tài với Joseph Schooling - người vô địch Olympic 2016 ở nội dung này. Kết quả, kình ngư Việt kiều xuất sắc giành HC đồng với thành tích 53,89 giây. Anh chỉ về sau Schooling (51,84 giây) và Quah Zheng Wen (51,87 giây). Thành tích này của hai VĐV Singapore đạt chuẩn A Olympic 2020.
 
Trong ngày 6/12, Việt Nam có thêm HC đồng tự do tiếp sức 4x100 mét nam. Công đầu ở thành tích này là nhờ cú nước rút ngoạn mục của kình ngư Hoàng Quý Phước, sau khi Lê Nguyễn Paul, Ngô Đình Chuyền và Lê Nguyên Hưng tuột lại phía sau. Thành tích của Việt Nam là 3 phút 22,45 giây, chỉ kém 0,13 giây so với chủ nhà Philippines. Singapore bỏ xa các đội khác với thành tích 3 phút 16,82 giây - thông số giúp phá kỷ lục SEA Games mà chính họ lập nên ở Kuala Lumpur 2017.
 
Ngoài ra, Việt Nam có Vũ Thị Phương Anh tranh tài ở nội dung 50 mét ếch nhưng chỉ về thứ năm.
 
Theo VnExpress.net