11:02, 13/02/2019

Westbrook phá kỷ lục tồn tại hơn nửa thế kỷ tại NBA

Ngôi sao của Oklahoma City Thunder là người đầu tiên đạt 10 triple-double liên tiếp trong lịch sử giải bóng rổ nhà nghề Mỹ.
 

Ngôi sao của Oklahoma City Thunder là người đầu tiên đạt 10 triple-double liên tiếp trong lịch sử giải bóng rổ nhà nghề Mỹ.
 
Triple-double là khái niệm được dùng khi một cầu thủ đạt trên 10 đơn vị ở ba trong năm thông số: điểm, rebound (bắt bóng bật bảng), kiến tạo, cướp bóng hoặc chặn bóng. Russell Westbrook, với 21 điểm, 14 rebound và 11 kiến tạo trong trận gặp Portland Trail Blazers hôm 12/2, có triple-double thứ 10 liên tiếp trong mùa giải.
 
Kỷ lục cũ thuộc về huyền thoại Wilt Chamberlain với chín triple-double liên tiếp, lập ở mùa giải 1967-1968. Với việc phá kỷ lục tồn tại 51 năm, Westbrook một lần nữa cho thấy anh xứng đáng với biệt danh "Mr. Triple-double".

 

Westbrook (trắng, số 0) đang chơi thăng hoa trước thềm trận All-Star. Ảnh: AP.
Westbrook (trắng, số 0) đang chơi thăng hoa trước thềm trận All-Star. Ảnh: AP.
 
Trước đây, Westbrook từng lập kỷ lục đạt nhiều triple-double nhất trong một mùa giải chính (42 lần mùa 2016-2017). Hậu vệ của Thunder cũng là người duy nhất hai lần đạt triple-double trung bình cả mùa (2016-2017 và 2017-2018). Mùa này, chỉ số trung bình của Westbrook cũng đang đạt chuẩn triple-double (21,2 điểm; 11,1 rebound và 11,2 kiến tạo/trận).
 
Trong chiến thắng 120-111 của Thunder trước Trail Blazers hôm 12/2, đồng đội của Westbrook, Paul George, ghi 47 điểm và cũng lập triple-double. George đang là một trong những ứng viên cho danh hiệu cầu thủ hay nhất mùa (MVP).
 
Dẫn đầu cuộc đua đang là James Harden. Ngôi sao râu rậm của Houston Rockets đang sở hữu mạch 30 trận liên tiếp ghi từ 30 điểm trở lên. Harden vừa ghi 31 điểm giúp Rockets thắng Dallas Mavericks 120-104.
 
Lần gần nhất NBA chứng kiến một cầu thủ sở hữu mạch trận ghi 30 điểm dài như Harden là năm 1962, thời điểm Wilt Chamberlain có 31 trận liền ghi trên 30 điểm.

 

Harden ghi trung bình 36,6 điểm/trận, cao nhất NBA mùa này. Ảnh: AP.
Harden ghi trung bình 36,6 điểm/trận, cao nhất NBA mùa này. Ảnh: AP.
 
Cả Rockets của Harden lẫn Thunder của Westbrook đều đang nằm trong nhóm được dự play-off ở miền Tây. Thunder xếp thứ ba với thành tích 37 thắng – 19 thua, còn Rockets đứng thứ năm (33 thắng – 23 thua). Dẫn đầu miền là ĐKVĐ Golden State Warriors (40 thắng – 15 thua).
 
Theo VnExpress.net