10:02, 18/02/2019

U22 Việt Nam đứng trên Thái Lan sau lượt trận mở màn giải U22 ĐNÁ

Cả U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đều giành thắng lợi trước đối thủ lượt trận mở màn bảng A giải U22 Đông Nam Á 2019. Nhưng với chỉ số phụ tốt hơn, đoàn quân HLV Nguyễn Quốc Tuấn giành vị trí số 1 bảng A.
 

Cả U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đều giành thắng lợi trước đối thủ lượt trận mở màn bảng A giải U22 Đông Nam Á 2019. Nhưng với chỉ số phụ tốt hơn, đoàn quân HLV Nguyễn Quốc Tuấn giành vị trí số 1 bảng A.
 
Ngày 17-2, giải U22 Đông Nam Á 2019 đã diễn ra lượt trận đầu tiên tại bảng A. Trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhưng đội tuyển Việt Nam của HLV Nguyễn Quốc Tuấn phải rất nhọc nhằn để giành thắng lợi với tỷ số 2-1 trước U22 Philippines. Thậm chí ở trận đấu chiều qua, dù bị đánh giá thấp hơn nhưng U22 Philippines lại là người có được bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0 sau tình huống đá phạt của Borlongan ở phút 51.

 

U22 Việt Nam gặp khó khăn ở khả năng dứt điểm.
U22 Việt Nam gặp khó khăn ở khả năng dứt điểm.
 
Trong khi đó, các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã phung phí quá nhiều cơ hội và chơi với sức ép nặng nề ở những phút sau đó. Tuy nhiên, với những sự điều chỉnh về lực lượng U22 Việt Nam đã liên tiếp ghi 2 bàn chỉ trong thời gian 4 phút với những pha lập công của 2 cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị là Danh Trung và Minh Bình. Điều này đã giúp U22 Việt Nam tạo nên cuộc lội ngược dòng thành công để mang về 3 điểm trọn vẹn cho thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn.
 
Ở trận đấu còn lại tối qua, U22 Thái Lan dù cũng được đánh giá vượt trội so với U22 Timor Leste khi đội bóng này bị xem là kẻ lót đường tại bảng A. Tuy nhiên, trước lối chơi chặt chẽ của U22 Timor Leste, các chân sút của Thái Lan bế tắc trong suốt 45 phút đầu tiên.
 
Đội tuyển U22 Thái Lan chỉ có chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ pha lập công của thủ quân Saringkan Promsupa ở phút 47. Chiến thắng này đủ mang về 3 điểm cho U22 Thái Lan, nhưng chưa cho thấy sức mạnh rõ rệt của nền bóng đá xứ sở chùa Vàng.

 

U22 Thái Lan cũng phải rất vất vả để giành trọn 3 điểm lượt trận mở màn bảng A.
U22 Thái Lan cũng phải rất vất vả để giành trọn 3 điểm lượt trận mở màn bảng A.
 
Với kết quả này, U22 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng A sau lượt trận đầu tiên nhờ hơn Thái Lan chỉ số phụ, dù có cùng 3 điểm. Hai đội có cùng hiệu số +1, nhưng U22 Việt Nam có nhiều hơn đội bóng xứ sở chùa Vàng 1 pha lập công.
 
Ở lượt trận thứ 2 tại bảng A giải U22 Đông Nam Á 2019, đội tuyển U22 Philippines sẽ có cuộc đối đầu với U22 Thái Lan. Trong khi đó, đội tuyển U22 Việt Nam của HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ đối đầu với U22 Timor Leste.
 
Theo thethaovietnam.vn