10:02, 19/02/2019

Lyon - Barcelona: Câu chuyện giữa chàng David và gã khổng lồ Goliath

Có thể xem cuộc đối đầu giữa 2 câu lạc bộ Lyon và Barcelona ở lượt đi vòng 1/8 Champions League 2018-2019 như câu chuyện giữa chàng David và gã khổng lồ Goliath. Trong đó, Lyon chính là chàng David nhỏ bé phải chống lại gã khổng lồ Barcelona, một trong những câu lạc bộ hàng đầu thế giới hiện nay.

Có thể xem cuộc đối đầu giữa 2 câu lạc bộ Lyon và Barcelona ở lượt đi vòng 1/8 Champions League 2018-2019 như câu chuyện giữa chàng David và gã khổng lồ Goliath. Trong đó, Lyon chính là chàng David nhỏ bé phải chống lại gã khổng lồ Barcelona, một trong những câu lạc bộ hàng đầu thế giới hiện nay.
 
 
Barcelona tỏ ra hoàn toàn vượt trội cho với Lyon.
Barcelona tỏ ra hoàn toàn vượt trội cho với Lyon.
 
Không có gì quá khi nói Barcelona chính là gã khổng lồ trên đấu trường châu Âu, là một trong những câu lạc bộ hàng đầu thế giới hiện nay. Ở đấu trường quốc nội, Barcelona cùng với Real Madrid chính là 2 câu lạc bộ thống trị cả La Liga trong hầu hết cả lịch sử giải đấu này, trong đó Barcelona đã có 25 lần lên ngôi vô địch nhiều xếp thứ 2 La Liga. Còn ở đấu trường châu Âu, Barcelona đã có 5 lần vô địch Champions League ở các mùa giải: 1991-1992, 2005-2006, 2008-2009, 2010-2011 và 2014-2015; 4 lần vô địch Europa League ở các mùa giải: 1978-1979, 1981-1982, 1988-1989, 1996-1997. Trong đội hình của Barcelona cũng có rất nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới như: Lionel Messi, Philippe Coutinho, Luis Suarez, Arturo Vidal… Có thể nói Barcelona chính là đối thủ cực kỳ đáng sợ đối với bất cứ ông lớn châu Âu nào.
 
 
Trong khi đó, so sánh với gã khổng lồ Barcelona thì Lyon chính là một chàng David nhỏ bé và bình thường. Ở đấu trường quốc nội, câu lạc bộ Lyon đã có một đoạn thời gian thống trị Ligue 1 khi liên tục lên ngôi vương ở 7 mùa giải: 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008. Nhưng kể từ đó về sau Lyon đã không còn mùa giải nào khác có thể lên ngôi vô địch, ở mùa giải 2018-2019 câu lạc bộ này đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng với 46 điểm, kém đội đang dẫn đầu tới 16 điểm. Còn ở đấu trường châu Âu, Lyon chưa có bất cứ chức vô địch nào và thành tích cao nhất chỉ là 1 lần vào tới bán kết Champions League vào mùa giải 2009-2010, 1 lần vào tới bán kết Europa League mùa giải 2016-2017. Trong đội hình của Lyon cũng chỉ có một vài cái tên đáng chú ý như: Moussa Dembele, Memphis Depay, Bertrand Traore…
 
 
Xét về phong độ thi đấu, trong 10 trận gần đây trên các mặt trận, thầy trò huấn luyện viên Bruno Genesio thắng 6 hòa 2 thua 2; còn thầy trò huấn luyện viên Ernesto Valverde thì thắng 6 hòa 3 thua 1. Trong 5 gần đụng độ giữa 2 câu lạc bộ gần đây, Barcelona đang hoàn toàn chiếm ưu thế với 5 lần bất bại, trong đó có 3 thắng và 2 hòa. Trong khi Lyon đang phải vật lộn cho 1 suất dự Champions League mùa giải sau, thì Barcelona đang giữ chắc ngôi đầu bảng tại La Liga với 54 điểm sau 24 vòng đấu, hơn đội xếp thứ 2 là Atletico Madrid 7 điểm, hoàn toàn có thể tập trung toàn lực cho đấu trường Champions League.
 
 
Xét về nhân sự, cả 2 câu lạc bộ đều có thể tung ra đội hình mạnh nhất mà họ có. Đối với Lyon thì những chấn thương của Nabil Fekir, Amine Gouiri hay Jeremy Morel đều không ảnh hưởng gì nhiều đến sức mạnh của câu lạc bộ. Còn đối với câu lạc bộ có chiều sâu đội hình tốt như Barcelona mà nói, chắc chắn những chấn thương của Arthur, Rafinha, Thomas Vermaelen… đều sẽ có những sự thay thế tương xứng. Với sự chênh lệch khá rõ về mặt đẳng cấp cũng như phong độ thi đấu, chất lượng đội hình, dù cho được thi đấu trên sân nhà thì Lyon cũng rất khó có thể làm nên chuyện trước ông lớn Barcelona. Dự đoán đây sẽ là chiến thắng cho thầy trò huấn luyện viên Ernesto Valverde.
 
 
Thời gian: 03:00, ngày 20-2-2019
 
Địa điểm: Sân Parc Olympique Lyonnais.
 
Cao Duy