10:02, 10/02/2019

10 cầu thủ trẻ Flamengo thiệt mạng vì hỏa hoạn

Vụ cháy lớn tại trung tâm đào tạo trẻ được chủ tịch Flamengo mô tả là thảm kịch lớn nhất trong lịch sử CLB. 
 

Vụ cháy lớn tại trung tâm đào tạo trẻ được chủ tịch Flamengo mô tả là thảm kịch lớn nhất trong lịch sử CLB. 
 
Hoả hoạn xảy ra vào 5h sáng (giờ Rio de Janeiro) ngày 8/2 tại trung tâm tập luyện Ninho de Urubu của Flamengo. Lính cứu hỏa có mặt sau đó 15 phút, nhưng không kịp làm giảm sức lửa. 13 người chạy thoát ra ngoài, nhưng có tới 10 người, đều là các cầu thủ thuộc lứa học viện của Flamengo, thiệt mạng và ba người bị thương. Ngọn lửa chỉ được dập tắt lúc 7h20 cùng ngày.

 

Hiện trường vụ cháy tại Flamengo. Ảnh: AP.
Hiện trường vụ cháy tại Flamengo. Ảnh: AP.
 
10 tài năng trẻ qua đời vì hỏa hoạn đều ở độ tuổi 14 đến 17. Cảnh sát chưa có kết luận cụ thể về nguyên nhân vụ cháy, nhưng theo tiết lộ của Felipe Cardoso – một trong số những người may mắn chạy thoát, lửa xuất phát từ phòng cầu thủ này do điều hòa bị cháy.
 
"Đây là thảm kịch tồi tệ nhất trong lịch sử 123 năm của đội bóng", chủ tịch của Flamengo, ông Rodolfo Landim cho biết.
 
Khu vực phòng ngủ của trung tâm đào tạo trẻ CLB Flamengo mới được mở rộng và đi vào hoạt động cách đây hai tháng, sau khi đội bóng vượt qua khó khăn về tài chính. Vụ hỏa hoạn xảy ra không lâu sau đợt mưa kéo dài nhiều ngày ở Rio de Janeiro.

 

CĐV Flamengo và người thân của các nạn nhân tưởng niệm những tài năng trẻ xấu số. Ảnh: AP.
CĐV Flamengo và người thân của các nạn nhân tưởng niệm những tài năng trẻ xấu số. Ảnh: AP.
 
Flamengo là một trong những đội bóng nổi tiếng và giàu truyền thống nhất của Brazil, từng năm lần vô địch quốc gia. Lò đào tạo của CLB này sản sinh ra nhiều danh thủ, trong đó có Zico, Ronaldinho và mới nhất là Vinicius Jr. của Real Madrid. 

 

Danh tính 10 nạn nhân.
Danh tính 10 nạn nhân.
 
Theo VnExpress.net