12:12, 05/12/2012

Nét văn hóa đặc trưng phố biển

Đã thành thói quen, mỗi buổi sáng, hàng nghìn người dân TP. Nha Trang lại tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao như đi bộ, chạy bộ, tập dưỡng sinh… tại các khu vực dọc bãi biển. Đây là hoạt động khá nổi bật, thể hiện nét văn hóa của người dân phố biển.

Đã thành thói quen, mỗi buổi sáng, hàng nghìn người dân TP. Nha Trang lại tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao (TDTT) như đi bộ, chạy bộ, tập dưỡng sinh… tại các khu vực dọc bãi biển. Đây là hoạt động khá nổi bật, thể hiện nét văn hóa của người dân phố biển.

Tích cực tham gia rèn luyện sức khỏe

Vào mỗi buổi sáng (từ 4 giờ 30 đến hơn 6 giờ), dọc bãi biển Nha Trang (đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến Công viên Thanh Niên), các hoạt động TDTT trên biển diễn ra khá sôi nổi, phong phú, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Tùy theo điều kiện sức khỏe và thời gian, mỗi người chọn cho mình một môn thể thao phù hợp để tập luyện, nhưng phổ biến vẫn là đi bộ, chạy bộ, đạp xe vòng quanh đường biển giúp vận động thân thể, thư giãn và hít thở không khí trong lành. Một số môn thể thao khác như cầu lông, đá cầu, đá bóng, bóng chuyền cũng được nhiều người lựa chọn. Đang tham gia nhóm đá cầu dọc bờ kè Phạm Văn Đồng, bạn Nguyễn Trọng Nghĩa, sinh viên Trường Đại học Nha Trang cho biết: “Đã thành thói quen, hàng ngày, vào mỗi buổi sáng tôi thường ra đây chơi đá cầu với bạn bè. Vừa được chơi đùa, vừa vận động chân tay giúp tinh thần thư giãn, tôi cảm thấy rất thoải mái trước khi bước vào ngày học mới”.

Các thành viên Câu lạc bộ Dưỡng sinh phường Tân Lập đang tập luyện.

Các thành viên Câu lạc bộ Dưỡng sinh phường Tân Lập đang tập luyện.

Tại khu vực Quảng trường 2-4 và các công viên dọc bờ biển, nhiều người cao tuổi coi việc dậy sớm tập thể dục dưỡng sinh như một món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Phụng, 71 tuổi (trú đường Biệt Thự), thành viên Câu lạc bộ Dưỡng sinh Hương Biển cho biết: “Tôi tập thể dục dưỡng sinh ở đây đã hơn mười năm và không ngày nào bỏ tập, trừ khi trời mưa to. Vào các ngày Thứ bảy, Chủ nhật, các cụ tập trung ở đây rất đông, hơn 100 người. Những người già như chúng tôi sức khỏe ngày càng được cải thiện, giảm bệnh tật là nhờ sáng nào cũng tập luyện thường xuyên”. Theo cụ Phụng, ngoài tham gia tập luyện vì sức khỏe, các cụ đang sinh hoạt tại những câu lạc bộ dưỡng sinh ở các phường, thành phố, tỉnh còn tích cực tập luyện các động tác biểu diễn nhằm phục vụ các sự kiện văn hóa, chính trị lớn của thành phố, tỉnh...

Số lượng người luyện tập tăng gấp đôi

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao Nha Trang: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện TDTT buổi sáng dọc bãi biển, TP. Nha Trang đã sắp xếp các khu vực phù hợp với nhu cầu của người dân. Cụ thể, bố trí 2 sân bóng đá tại khu vực sân bóng Thanh Niên thuộc phường Vĩnh Nguyên, sân tập bóng chuyền bãi biển tại khu tập luyện dưới chân cầu Trần Phú, còn tuyến đường Trần Phú dọc bãi biển phục vụ cho các hoạt động TDTT nhẹ như đi bộ, chạy bộ, đá cầu, cầu lông…

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP. Nha Trang cho biết: “Nha Trang có ưu điểm là bờ biển dài, đẹp nên thu hút rất đông người dân tập luyện TDTT vào mỗi buổi sáng. Nếu cách đây khoảng 3 năm, chỉ có khoảng hơn 50.000 người tham gia tập luyện TDTT dọc bãi biển, thì đến năm 2012 đã lên đến hơn 100.000 người. Việc tập luyện TDTT của người dân thành phố trước kia chỉ mang tính tự phát, nay đã trở thành hoạt động tự giác với số lượng người tập luyện lớn, tạo nên nét văn hóa đặc trưng của người dân phố biển”. Theo ông Thanh, việc tập luyện TDTT buổi sáng mang lại nhiều lợi ích cho con người, nhất là về sức khỏe. Việc tận hưởng không khí trong lành của biển vào buổi sáng, tham gia sinh hoạt, giao lưu, kết bạn... cũng là những hoạt động được nhiều người quan tâm.

Được biết, hiện TP. Nha Trang có khoảng 30 câu lạc bộ dưỡng sinh đang hoạt động tại các khu vực công viên dọc bãi biển đặt dưới sự quản lý của Hội Người cao tuổi thành phố. Tuy các câu lạc bộ mới chính thức đi vào hoạt động cách đây vài năm, nhưng do được tổ chức và quản lý một cách bài bản nên đã góp phần tích cực vào sự phát triển phong trào TDTT quần chúng của thành phố. Để tạo điều kiện cho người dân tham gia tập luyện TDTT, TP. Nha Trang cũng đã đầu tư nhiều cơ sở hạ tầng phục vụ các hoạt động, nhưng so với nhu cầu của người dân thì vẫn chưa đáp ứng đủ. Vì vậy, việc người dân tận dụng tuyến đường dọc bãi biển làm nơi tập luyện TDTT sẽ góp phần giảm tải cho sân bãi tập luyện còn thiếu của thành phố.

AN NHIÊN