
Cuối tuần này, sân cỏ châu Âu lại sôi động với các trận đấu vòng loại tranh vé tham dự Euro 2012 (diễn ra ngày 3, 4-6). Ở vòng đấu này, những đội bóng lớn và nhiều khả năng giành vé là Hà Lan và Tây Ban Nha đều được nghỉ.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Theo thể thức vòng loại Euro 2012 thì 51 đội bóng châu Âu được chia làm 9 bảng. Đội đứng đầu mỗi bảng giành vé trực tiếp dự vòng chung kết. Đội thứ nhì có số điểm cao nhất (nếu là bảng 6 đội thì không tính kết quả với đội bét bảng) trong 9 bảng cũng giành vé trực tiếp. 8 đội nhì bảng còn lại sẽ chia cặp đá play-off theo thể thức lượt đi - lượt về để tranh 4 chiếc vé còn lại. Tính đến thời điểm này, tức là đã hơn 1/2 chặng đường, cục diện các bảng đã sớm rõ ràng.
Ở bảng A, suất nhất bảng không thể thoát khỏi tay người Đức khi họ toàn thắng 5 trận, bỏ xa đội nhì bảng - đội tuyển Bỉ đến 5 điểm. Ở vòng này, đội tuyển Đức sẽ làm khách trên sân của tuyển Áo, đội bóng đang đứng thứ 4 với vỏn vẹn 7 điểm. Tuy vậy, chắc chắn Đức sẽ ung dung bỏ túi 3 điểm vì Áo không phải là đối thủ có thể gây khó dễ cho Đức. Có lẽ đây chỉ là cử tập dượt nhẹ nhàng cho thầy trò ông Loew cho dù ông mất tay săn bàn số 1 Klose. Trận đấu đáng chú ý ở bảng này là giữa Bỉ và Thổ Nhĩ Kỳ. Hơn 1 điểm nhưng lại đá hơn 1 trận, bằng mọi giá tuyển Bỉ phải tận dụng ưu thế sân nhà để chiến thắng vì điều đó sẽ giúp họ củng cố ngôi nhì bảng. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ dưới sự dẫn dắt của ông Guss Hiddink cũng không phải dễ chơi và nhiều khả năng trận đấu sẽ có kết quả hòa.
Ở bảng B, tuy tuyển Nga được xếp hạt giống nhưng hiện tại họ chỉ xếp hạng nhì và đồng điểm với Ireland và Slovakia (10 điểm). Vì thế cuộc chiến giành ngôi đầu hoặc chí ít là nhì bảng vẫn chia đều cho cả 3 đội. Ở vòng đấu này, cả 3 đội đều chỉ phải gặp những đối thủ yếu nên khả năng sau lượt đấu này, vị trí các đội bóng vẫn sẽ giữ nguyên và cuộc tranh giành thực sự chỉ diễn ra vào tháng 8.
Ở bảng C, Italia gần như chắc suất khi dẫn đầu với 13 điểm, bỏ xa đội nhì bảng là Slovenia tới 4 điểm. Ở vòng đấu này, Italia sẽ không mấy khó khăn kiếm trọn 3 điểm khi đón tiếp đội bóng Estonia. Vấn đề ở bảng C là cuộc chiến giành vị trí nhì bảng rất khó dự đoán bởi khoảng cách giữa Slovenia, Serbia, Estonia, Bắc Ireland chỉ là 2 điểm. Slovenia sẽ có cơ hội bứt phá ở vòng này vì được gặp đảo Faroe, trong khi các đội bóng khác đều nghỉ. Nếu thắng, Slovenia sẽ có 11 điểm nhưng sẽ thi đấu nhiều hơn 2 trận so với Bắc Ireland, 1 trận so với Serbia và Estonia.
Ở bảng D, đám mây u ám quanh đội tuyển Pháp đã bị xua tan khi họ có điểm số hết sức thuận lợi. Pháp hiện dẫn đầu bảng với 12 điểm, hơn Belarus 4 điểm. Ở vòng đấu này, Pháp phải làm khách trên sân của Belarus và nếu có được một kết quả khả quan thì họ có thể “kê gối cao ngủ ngon” vì loại được một đối thủ trực tiếp và bỏ xa nhóm đeo bám. Tuy nhiên, Belarus cũng không phải đối thủ dễ bị khuất phục trên sân nhà, vì thế nếu không chuẩn bị tốt, rất có thể Pháp sẽ phải ôm hận. Ở một trận đấu khác, đội bóng Bosnia có trận đấu bù với Rumani. Nếu muốn đeo bám với nhóm trên, bắt buộc Bosnia phải chiến thắng ngay trên sân khách. Điều này cũng không phải là bất khả thi bởi Rumani đã suy yếu rất nhiều từ khi thế hệ vàng của Hagi nghỉ thi đấu.
Ở bảng E, Hà Lan không thi đấu nên tâm điểm là trận đấu giữa 2 đội Thụy Điển và Hungary. Đều được 9 điểm như nhau, kết quả trận đấu này gần như xác định chắc chắn ai trong số họ sẽ là đội nhì bảng để có cơ hội đấu play-off.
Trong khi đó ở bảng F, tình hình cũng rất phức tạp, top 4 đội đứng đầu bảng là Hy Lạp, Croatia, Israel, Grudia đều có điểm số suýt soát. Chỉ cần sẩy chân môït trận là mọi vị trí đảo lộn. Trong lượt trận này, Hy Lạp được hưởng lợi khi chỉ phải tiếp đối thủ yếu nhất bảng là Malta; đội nhì bảng Croatia phải quyết chiến với đội đứng thứ tư là Grudia, còn Israel chỉ phải gặp đội đứng thứ năm là Latvia. Khả năng sau vòng đấu này, Hy Lạp, Israel và Croatia sẽ vươn lên lập thế chân vạc để tiếp tục quyết chiến với nhau ở các vòng sau.
Ở bảng G, Anh và Montenegro đang chia nhau 2 vị trí đầu bảng, và vị trí này chắc cũng không có gì thay đổi bởi họ không đụng độ nhau ở vòng này. Tuy nhiên, sự chú ý của người hâm mộ sẽ dành rất nhiều cho “Tam sư” với nhiều ngôi sao tài năng.
Bảng H đúng là một bảng đầy bất ngờ. Bồ Đào Nha và Đan Mạch đang bị Na Uy bỏ lại phía sau. Ở vòng đấu này, Bồ Đào Nha (7 điểm) có cơ hội đòi lại ngôi đầu bảng của Na Uy (10 điểm) khi được thi đấu trên sân nhà. Trong khi đó, Đan Mạch (7 điểm) có trận đấu với đối thủ yếu nhất bảng là Iceland. Vì thế, sau vòng này có khả năng cả 3 đội đều có 10 điểm. Lúc ấy, mọi kịch tính của cuộc đua sẽ dồn vào những vòng cuối cùng.
Ở bảng I, cả 3 đội đầu bảng đều nghỉ vòng này nên trận đấu duy nhất giữa 2 đội bét bảng là Lithunia và Liechtenstein cũng chẳng mấy ý nghĩa.
Trừ một số đội quá yếu, bóng đá châu Âu luôn bất ngờ vì trình độ các đội bóng khá gần nhau. Không phải lúc nào các đội bóng lớn cũng dễ dàng chiến thắng. Vì thế, lượt trận này hứa hẹn sẽ tiềm ẩn nhiều bất ngờ…
L.M





