03:06, 05/06/2011

Sẵn sàng cho mùa giải mới

Với sự phát triển khá mạnh trong phong trào tập luyện và thi đấu bộ môn võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũng như sự chuẩn bị tốt trong thời gian gần đây...

Với sự phát triển khá mạnh trong phong trào tập luyện và thi đấu bộ môn võ cổ truyền (VCT) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũng như sự chuẩn bị tốt trong thời gian gần đây, đội tuyển VCT tỉnh hứa hẹn sẽ đạt nhiều thành tích trong lần tham dự giải vô địch VCT trẻ toàn quốc diễn ra vào ngày 16-6 tại Cần Thơ.

Tham dự Giải vô địch VCT trẻ toàn quốc sắp tới, đoàn VCT Khánh Hòa có 14 võ sinh thi đấu ở 2 nội dung đối kháng và quyền thuật. Trong đó, một số vận động viên (VĐV) có khả năng mang về những tấm Huy chương Vàng cho thể thao tỉnh nhà như: Cao Thị Loan (vô địch giải trẻ 2010 ở nội dung Siêu xung thiên); Lê Thị Mỹ Ly, Phạm Bá Lân (Huy chương Bạc giải trẻ 2011 nội dung quyền thuật). Theo ông Nguyễn Trường Sơn - Huấn luyện viên trưởng bộ môn VCT tỉnh, so với những năm trước đây, lực lượng VĐV tham dự giải toàn quốc năm nay được đánh giá mạnh và khá đồng đều. Bên cạnh lực lượng VĐV chủ chốt cạnh tranh thành tích với các đơn vị tỉnh bạn, đội tuyển VCT của tỉnh đợt này có sự bổ sung lứa VĐV trẻ ở các nhóm tuổi từ 6 đến 15 tuổi. Các em được lựa chọn khá kỹ từ cấp cơ sở qua các giải vô địch VCT ở các xã, huyện, thị xã, thành phố, từ các câu lạc bộ, võ đường mạnh như: Hắc Long, Phi Long Chánh, Minh Long Tây Sơn, Công an tỉnh… Cũng theo ông Sơn, bên cạnh việc tập trung đội tuyển tập luyện một cách thường xuyên với thời gian tập luyện kéo dài, các VĐV đội tuyển tỉnh lần này còn có cơ hội cọ xát tại giải thi đấu các nhóm tuổi tỉnh vào tháng 5 vừa qua trước khi đi thi đấu ở giải quốc gia. Đây không chỉ là điều kiện thuận lợi cho các VĐV chủ chốt rèn luyện kỹ thuật, mà còn giúp các VĐV trẻ làm quen với môi trường thi đấu, nâng cao và phát huy tốt năng lực của mình.

Sự phát triển mạnh của phong trào tập luyện và thi đấu bộ môn võ cổ truyền tỉnh sẽ là nền tảng tốt cho đội tuyển tỉnh khi tham dự các giải đấu lớn.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay, phong trào tập luyện và thi đấu VCT tại các đơn vị, câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh phát triển khá mạnh. Chẳng hạn, hàng năm, Trung tâm Văn hóa Thể thao TP. Nha Trang đều tổ chức giải vô địch VCT, thu hút hơn 100 võ sinh đăng ký thi đấu. Điều đó cho thấy sự phát triển mạnh của phong trào tập luyện VCT tại các đơn vị, địa phương. Trong khi đó, tại Câu lạc bộ VCT Minh Long Tây Sơn Võ Đạo, bên cạnh việc thường xuyên duy trì tập luyện cho khoảng 70 - 80 võ sinh tại các điểm tập, Câu lạc bộ còn là nơi cung cấp nguồn VĐV có chất lượng chuyên môn, kỹ thuật tốt (VĐV đạt cấp kiện tướng, cấp 1) cho đội tuyển tỉnh khi tranh tài tại các giải đấu lớn. Cụ thể, năm 2009, tại Giải vô địch VCT toàn quốc diễn ra tại Khánh Hòa, các VĐV Câu lạc bộ đã đóng góp cho đoàn VCT tỉnh 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng. Gần đây nhất, tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 6, các võ sinh góp mặt trong đoàn VCT cũng đoạt 2 Huy chương Đồng.

Trước năm 2008, bộ môn VCT chỉ tồn tại dưới dạng một môn võ tập luyện theo kiểu cầm chừng, với số lượng võ sinh rất hạn chế. Hầu hết các võ sinh tham gia tập luyện bộ môn này chủ yếu vì niềm đam mê và chưa có sự quan tâm, đầu tư chuyên sâu để có thể cạnh tranh thành tích tại các giải đấu toàn quốc. Thêm vào đó, những khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết các chế độ chính sách cho huấn luyện viên, VĐV trong tập luyện, thi đấu còn nhiều bất cập đã phần nào hạn chế sự phát triển phong trào tập luyện VCT ở cấp cơ sở cũng như chất lượng chuyên môn của các VĐV khi tham dự các giải đấu lớn. Trước đây, mỗi khi tham dự các giải đấu khu vực, quốc gia…, đội tuyển VCT tỉnh chỉ được tập trung trước giải khoảng 15 ngày. Thời gian tập trung ngắn, các điều kiện cơ sở vật chất, sân bãi tập luyện thiếu thốn, chế độ đãi ngộ chưa thật sự hợp lý… đã phần nào ảnh hưởng đến thành tích của đội tuyển. Tuy nhiên, thời gian gần đây, được sự quan tâm của các cấp, ngành, đơn vị cũng như sự đồng nhất trong toàn thể các cấp Hội đã vực dậy phong trào, và đến nay phong trào tập luyện bộ môn VCT trên địa bàn tỉnh đã có những bước tiến đáng kể, hứa hẹn một mùa giải thành công.

AN NHIÊN