12:05, 20/05/2011

Cuộc chiến tay đôi Nadal - Djokovic

Roland Garros 2011 (giải quần vợt Pháp mở rộng, khởi tranh từ ngày 23-5) có đến 128 tay vợt trên khắp thế giới tranh tài, nhưng bây giờ người ta chỉ chú ý đến việc liệu Nadal có bảo vệ được danh hiệu vô địch trước một đối thủ khó có thể cản bước như Djokovic.

Roland Garros 2011 (giải quần vợt Pháp mở rộng, khởi tranh từ ngày 23-5) có đến 128 tay vợt trên khắp thế giới tranh tài, nhưng bây giờ người ta chỉ chú ý đến việc liệu Nadal có bảo vệ được danh hiệu vô địch trước một đối thủ khó có thể cản bước như Djokovic. Không những thế, nhiều khả năng ngôi vị số 1 thế giới làng banh nỉ sẽ đổi chủ sau giải Grand Slam thứ 2 trong năm 2011 này.

. Djokovic: Khó có thể đánh đổ

Hãy bắt kịp Djokovic, nếu có thể! Đó chẳng phải là lời thách thức vào lúc này. Người ta đã dùng những từ như lạ lùng, bất thường, không tưởng, chiến thắng trong vô thức khi nhắc đến cái tên Djokovic thời điểm này. Lạ lùng bởi từ đầu mùa giải đến nay anh vẫn bất bại, trong số đó có 3 lần đánh bại Federer, 4 lần đánh bại Nadal, 2 lần đánh bại Murray; đoạt 7 danh hiệu mùa này (Australia Open, Dubai Championship, Indian Wells Masters, Miami Masters, Belgrade Open, Madrid Masters, Rome Masters). Và câu hỏi nhiều người đặt ra là ai sẽ cản bước “hiện tượng” Djokovic khi mà không có một dấu hiệu nào cho thấy anh sẽ bị đánh đổ trên mặt sân cứng cũng như đất nện, ngay cả Murray cũng mô tả Djokovic rằng “một trong những nguồn lực sung sức nhất trên sân của mọi thời đại”. Federer, Murray, Nadal đã rất cố gắng trong thời gian qua, nhưng những nỗ lực của họ không thể đánh đổ tay vợt được cho là “bất thường” Djokovic. Con số thống kê cho thấy, Djokovic chỉ để thua 9 séc trong 39 trận bất bại. Anh đã giành chiến thắng đến 89% trong các lần giao bóng của mình; cứu 70% các điểm break và 155 lần ăn điểm từ những cú giao bóng trực tiếp… Cho dù ngay cả khi chưa từng vươn tới chung kết Roland Garros, đó cũng không là vấn đề với Djokovic. Với số điểm hiện có (11.665) điểm trên bảng xếp hạng, tay vợt người Serbia đang đe dọa sẽ soán ngôi vị số 1 thế giờ từ tay Nadal (12.070 điểm). Ngay cả Nadal cũng thừa nhận không dễ để tìm thấy điểm yếu của Djokovic trong các trận đấu, thì rõ ràng khó ai có thể đánh đổ tay vợt người Serbia vào thời điểm này.

. Nadal: Sức ép của nhà đương kim vô địch

Không chỉ là nhà đương kim vô địch, Roland Garros còn là sân chơi ưa thích của tay vợt số 1 thế giới Nadal với 5 chức vô địch trong 6 năm qua. Nhưng một khi sân đất nện không còn là nơi “bất khả xâm phạm” của riêng anh, bằng chứng là anh liên tiếp thua Djokovic trong 2 trận chung kết ở giải Madrid Masters và Rome Masters, thì chưa thể chắc chắn được điều gì, dẫu rằng đó chỉ là trận thua thứ 8 của anh trong 201 trận đấu ở mặt sân đất nện trong 7 năm qua và là trận thua thứ tư trong 31 trận chung kết ở mặt sân này. Bản thân Nadal cũng bày tỏ rằng thực sự khó tin và Djokovic đã chơi tốt hơn so với phần còn lại của thế giới. Và thực tế cho thấy, Djokovic là tay vợt hoàn hảo hiện nay, anh có thể làm được mọi thứ, phòng thủ rất tốt, tấn công cũng rất tốt. Nadal từng nói rằng, để trở thành một nhà vô địch lớn không chỉ là việc giành chiến thắng mỗi tuần, mà có thể chờ đợi đúng thời điểm; nhưng nếu không tập trung cải thiện mình thì anh cũng khó có thể cản bước kình địch lớn này.

. Và nửa còn lại của thế giới

Đó là những cái tên như Ferderer, Murray, Solderling… Trong lúc Djokovic ngày càng tiến bộ, Nadal giữ được phong độ ổn định thì các tay vợt này lại có những bước thụt lùi, nhất là Ferderer và Murray. Ferderer đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn thực sự khi phải làm quen với một cảm giác không hề quen thuộc chút nào, đó là bị đánh bật và rơi xuống vị trí số 3 thế giới - điều mà nhiều năm qua “tàu tốc hành” chưa hề nếm trải. Thậm chí, tại Rome Masters - giải đấu khởi động cho Roland Garros - nhà vô địch năm 2009 bị loại ngay từ vòng 3 trước tay vợt người Pháp Richard Gasquet trong một trận đấu mà Federer mắc đến 30 lỗi. Điều đó cho thấy “đế chế” Roger Federer đã suy giảm. Liệu anh có thể trở lại cho vị trí cao nhất như lời anh tuyên bố khi làng banh nỉ nam đang chịu sự thống trị của Djokovic và Nadal, mà đến anh cũng phải thừa nhận bây giờ Nadal và Djokovic đang ở trên đẳng cấp của anh? Vẫn là một phần trong cuộc chiến giành ngôi vị cao nhất thế giới, nhưng Federer không còn được đánh giá cao như trước, mootj khi anh đã không vươn tới một trận chung kết các giải quan trọng nào kể từ khi đăng quang Australia Open cách đây 16 tháng. Tương tự, Murray cũng là một cái tên đi thụt lùi so với chính anh ở các mùa giải trước, khi mà ngay cả những giải đấu trong hệ thống Serie Masters anh cũng không có thành tích tốt như trước. Sự tiến bộ vượt bật của Djokovic càng khiến cho con đường tìm kiếm danh hiệu Grand Slam đầu tiên của tay vợt số 1 nước Anh trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Dẫu vậy, làng quần vợt thế giới đang hồi hộp đợi xem chuyện gì xảy ra khi giải kết thúc vào ngày 5-6, bởi như Nadal nói, Djokovic không thể mãi bất bại...

B.T