
Đến hẹn lại lên, Lễ hội Tháp Bà Ponagar 2011 chính thức khai hội đã thu hút sự tham gia của đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh. Với các khâu chuẩn bị chu đáo, lễ hội năm nay diễn ra trang trọng, lành mạnh, mang đậm màu sắc văn hóa tâm linh của dân tộc.
![]() |
| Đông đảo người dân hành hương về lễ Mẫu. |
Từ ngày 22 đến 25-4 (tức 20 đến 23-3 âm lịch), không gian khu di tích Tháp Bà Ponagar nói riêng và TP. Nha Trang nói chung trở nên sôi động hơn với LH Tháp Bà 2011. Để kịp về dâng Mẫu, từ nhiều ngày trước, hàng ngàn khách hành hương ở Khánh Hòa và các địa phương khác như Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắc Lắc, Ninh Thuận, Bình Thuận… đã có mặt ở khu di tích Tháp Bà. Vượt đường xa đến với LH, chị Lưu Thị Thơ, dân tộc Chăm đến từ huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận) tâm sự: “Mỗi năm có một ngày vía Mẹ, nên ai cũng cố gắng thu xếp để tham gia. Chúng tôi cầu mong được Mẹ chở che, ban cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, sức khỏe an lành, gia đình, làng xóm yên vui”. Mẫu là hình ảnh gần gũi trong đời sống của người dân, chính vì thế lễ vật dâng Mẫu cũng rất giản dị, đó là những sản vật do chính bàn tay người dân lao động, trồng trọt, cấy hái, chăn nuôi làm nên.
LH Tháp Bà là LH truyền thống cấp quốc gia, đến nay vẫn lưu giữ được nhiều nghi thức truyền thống và nét văn hóa độc đáo từ xa xưa truyền lại. LH có nghi thức tắm tượng, lễ thay xiêm y cho Mẫu. Vào ngày lễ chính (23-3 âm lịch) diễn ra lễ tế cổ truyền. Các đoàn tín ngưỡng và người dân hành hương về LH thành kính dâng hương, dâng hoa, hát văn, múa bóng để ca ngợi công đức của Mẫu, thể hiện tấm lòng thành kính hướng về Mẹ. Để LH trở nên sinh động, nhiều trò chơi dân gian đã được tổ chức trong dịp này như thi lấy nước dâng Mẫu, kết hoa dâng Mẫu… Những năm gần đây, LH Tháp Bà càng mang đậm giá trị văn hóa tâm linh hơn trong sự giao thoa giữa tín ngưỡng thờ Mẫu với đạo Phật. Bên cạnh đó, các nghi lễ cầu siêu các vong hồn tử sĩ, cầu quốc thái dân an, lễ thả hoa đăng trên sông Cái càng làm tăng vẻ đẹp tâm linh của LH Tháp Bà.
LH Tháp Bà diễn ra trong một thời gian ngắn, với rất nhiều hoạt động, cùng sự tham dự của đông đảo người dân và du khách, chính vì thế việc đảm bảo cho LH diễn ra an toàn, lành mạnh luôn được Ban tổ chức (BTC) đặc biệt quan tâm. Ngay từ đầu tháng 2, kế hoạch chi tiết tổ chức LH đã được ban hành, trong đó quy định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan, ban, ngành liên quan. Chính vì thế, trong những ngày diễn ra LH, tuy có một lượng lớn người dân và các đoàn tín ngưỡng về hành hương nhưng LH vẫn diễn ra trật tự, an toàn; an ninh trật tự được đảm bảo đã góp phần hạn chế nạn trộm cắp tài sản của khách hành hương; không còn tệ nạn xin ăn, mê tín dị đoan… BTC đã niêm yết nhiều bảng nội quy về LH, đồng thời thường xuyên phát các thông tin cảnh báo trên hệ thống loa phát thanh. Để phục vụ nhu cầu ăn uống của người dân, BTC đã tiếp nhận lương thực, thực phẩm của người dân đóng góp và tổ chức nấu ăn miễn phí cho người dân dự hội. Khách hành hương về lễ Mẫu nếu có nhu cầu sẽ được bố trí chỗ ở phù hợp. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên vệ sinh được tăng cường, góp phần đảm bảo tốt vệ sinh môi trường khu vực di tích. Nhận xét về công tác tổ chức LH năm nay, chị Nguyễn Thị Thanh Huyền - du khách đến từ TP. Đà Nẵng cho biết: “Nhiều năm nay, cứ đến LH Tháp Bà, gia đình tôi đều đến dự. Năm nay, tôi thấy người đến dự hội đông hơn năm trước nhưng công tác tổ chức tốt hơn. Các đoàn hành hương lần lượt được bố trí vào lễ Mẫu nên ai cũng cảm thấy hài lòng”.
LH Tháp Bà 2011 đã kết thúc, để lại ấn tượng trong lòng mọi người về một mùa LH mang đậm giá trị văn hóa tâm linh của người dân và công tác tổ chức ngày càng quy mô, chuyên nghiệp hơn.
NHÂN TÂM





