02:04, 13/04/2011

Thiếu “sân chơi” chuyên nghiệp

Trong những bộ trang phục đẹp, kiểu tóc mới lạ, những người đẹp yêu kiều sải bước trên sàn diễn trước sự chăm chú theo dõi của mọi người - hình ảnh đó dễ tạo cảm giác “ăn ngon mặc đẹp” đối với nhiều bạn trẻ về nghề người mẫu.

Trong những bộ trang phục đẹp, kiểu tóc mới lạ, những người đẹp yêu kiều sải bước trên sàn diễn trước sự chăm chú theo dõi của mọi người - hình ảnh đó dễ tạo cảm giác “ăn ngon mặc đẹp” đối với nhiều bạn trẻ về nghề người mẫu. Tuy nhiên, trong một môi trường hoạt động còn thiếu tính chuyên nghiệp, nghề người mẫu thực sự đầy thử thách, nhiều cám dỗ và thành công chỉ đến với rất ít người.

. Gian nan cùng nghề

Trong một lần tình cờ trò chuyện cùng N.K - một người mẫu đã “giải nghệ”, chúng tôi nghe cô kể về những tháng ngày say mê cùng nghề. “Trong một lần đi dự tiệc chiêu đãi khách hàng của một công ty mỹ phẩm, tình cờ tôi nhận được lời đề nghị của người quản lý nhóm người mẫu. Thấy đây là một công việc mới lạ, thú vị nên tôi muốn thử sức mình. Đó là năm tôi mới 18 tuổi” - N.K tâm sự về lý do đến với nghề người mẫu. Với chiều cao 1m70, các số đo hình thể khá chuẩn, cùng gương mặt khả ái nên N.K sớm được nhiều người trong giới biết đến. Tuy nhiên, để thành công được trong nghề chỉ với những yếu tố “trời cho” thì chưa đủ.

 Hoạt động người mẫu đang cần một “sân chơi” chuyên nghiệp.
Để có được những giây phút ngắn ngủi bước đi trên sân khấu, các người mẫu phải trải qua một quá trình tập luyện rất vất vả. “Mỗi show diễn, nhà tổ chức lại yêu cầu những hình thức thể hiện khác nhau. Từ nét mặt, ánh mắt, cách bước đi, tạo dáng… đều phải làm đúng ý tưởng của đạo diễn chương trình. Chính vì thế, có những show thời gian tập luyện cả tháng trời” - N.K cho biết. Sau 3 năm thử sức cùng nghề người mẫu ở Nha Trang, N.K quyết định vào TP. Hồ Chí Minh để tìm kiếm cơ hội cho bản thân. Tuy nhiên, giữa chốn “phồn hoa đô hội”, với những “vốn” học được ở quê nhà không đủ để cô có thể tiếp tục theo đuổi với nghề. “Vào TP. Hồ Chí Minh, tôi phát hiện ra rằng, vốn kỹ năng trình diễn người mẫu của mình chỉ dừng lại ở mức trung bình. Muốn thành công phải thật sự nỗ lực rất nhiều, nhất là phải có người đỡ đầu. Tôi bắt đầu nhận thấy những mặt trái của nghề, nên sau hơn 1 năm, tôi quyết định từ bỏ”.

Từ sự giới thiệu của N.K, chúng tôi đã đến một số địa điểm tập luyện của các người mẫu. Là một nghề trình diễn nên việc luyện tập của các người mẫu vất vả không kém các diễn viên múa. Với những người mới vào nghề, ngay cả việc bước đi trên những đôi giày cao gót cũng là một cực hình, bởi gần như ai cũng một vài lần bị trẹo cổ chân. Những gương mặt nhăn nhó, bước chân uể oải của các người mẫu sau khi thực hiện xong một động tác nào đó là hình ảnh dễ bắt gặp ở các phòng tập. Theo một số người quản lý nhóm người mẫu, việc tập luyện thường ngày như thế là để rèn những kỹ năng cần thiết cho người mẫu được chuẩn; còn khi thực hiện show diễn, tùy theo yêu cầu của nhà tổ chức, đạo diễn mà các người mẫu có sự luyện tập riêng. Vất vả luyện tập, nhưng thu nhập của các người mẫu không cao. Một show diễn có sự đầu tư nhiều thời gian và công sức của người mẫu “hạng vip” ở Nha Trang chỉ từ 300.000 đến 500.000 đồng. Tuy nhiên, các show diễn về thời trang, tóc, giày dép… trên địa bàn Nha Trang diễn ra cũng rất hạn chế.

. Thiếu tính chuyên nghiệp

Tính chuyên nghiệp của nghề người mẫu là yêu cầu chung của cả nước. Tuy từ năm 2000, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã công nhận người mẫu là một nghề và hoạt động của nó phải chịu thuế, thế nhưng tính chuyên nghiệp trong nghề vẫn chưa được cải thiện. Qua tìm hiểu, ở Nha Trang hiện có khoảng 100 người mẫu đang hoạt động trong các nhóm: V.Q.B, T.L, M.C, B.D và nhóm của Trung tâm Văn hóa tỉnh. Thành viên của các nhóm này đa số là “dân tay ngang”, từ múa chuyển sang, sinh viên đi làm thêm… Mục đích đến với nghề người mẫu của họ chỉ dừng lại ở tính chất vui chơi, coi đó như một sự trải nghiệm của bản thân, chứ ít người xác định sẽ theo đuổi trong thời gian dài. Lý do được nhiều người đưa ra đó là vì tuổi làm người mẫu quá ngắn (chỉ 7 - 10 năm), lại thường xuyên đối mặt với quy luật đào thải, trong khi hành trình đến với nghề lại quá nhiều khó khăn, thu nhập từ nghề người mẫu cũng không cao. Sự thiếu chuyên nghiệp của nghề người mẫu còn đến từ môi trường hoạt động ít sôi động. Hàng tháng, ở Nha Trang có một vài show diễn nhưng chỉ dừng lại ở quy mô nhỏ. Còn những show lớn, hy hữu lắm mới diễn ra và nếu có thì người mẫu đến từ TP. Hồ Chí Minh chiếm ưu thế. Về người mẫu ảnh hay người mẫu quảng cáo cũng rất ít và thù lao thấp. Trong bối cảnh đó, những người thực sự có niềm đam mê với nghề người mẫu như: Mai Hải Anh, Nguyễn Thị Bích Trâm đều vào TP. Hồ Chí Minh để tìm cơ hội cho bản thân. Ở một khía cạnh nào đó, có thể coi những người này đã có những thành công nhất định. Theo một người quản lý nhóm người mẫu, hoạt động người mẫu ở Nha Trang cũng chỉ để cho có, cho vui chứ không thật sự sôi động. Hoạt động này vẫn được nhiều người coi như một việc để được giao lưu và kiếm thêm thu nhập.

Người mẫu là một nghề mới, trong khi tính chuyên nghiệp của nghề này đang là một vấn đề cần bàn thì việc quản lý hoạt động của các nhóm càng trở nên cần thiết. Hiện nay, ngoài nhóm người mẫu ở Trung tâm Văn hóa tỉnh có sự quản lý chặt chẽ thì các nhóm khác đều đang hoạt động tự do, thiếu sự kiểm soát.

GIANG ĐÌNH