
Không ồn ào, náo nhiệt và được nhiều người biết đến như các bộ môn võ thuật khác, gần 20 võ sinh của Câu lạc bộ Aikido TP. Nha Trang quây quần bên nhau trong căn phòng nhỏ tại một nhà hàng trên đường Hoàng Hoa Thám để kỷ niệm 4 năm ngày hoạt động.
Không ồn ào, náo nhiệt và được nhiều người biết đến như các bộ môn võ thuật khác, gần 20 võ sinh của Câu lạc bộ (CLB) Aikido TP. Nha Trang quây quần bên nhau trong căn phòng nhỏ tại một nhà hàng trên đường Hoàng Hoa Thám để kỷ niệm 4 năm ngày hoạt động. Trong không khí ấm áp, các võ sinh cùng nhau ôn lại những chặng đường khó khăn, vất vả từ những ngày đầu ra mắt.
Aikido là môn võ thuật hiện đại của Nhật Bản do tổ sư Ueshiba Morihei (1883 - 1969) sáng lập dựa trên cơ sở tổng hợp các môn võ cổ truyền Nhật. Theo nghĩa Hán - Nhật và triết lý của những võ sư khai sinh bộ môn võ thuật này, Aikido còn được gọi là “Hiệp - Khí - Đạo”; nơi sản sinh tình yêu thương; nơi mà từ đó, con người cảm giác được bản thân và đối thủ hòa làm một và hòa hợp với vũ trụ. Cũng như các bộ môn võ thuật hiện đại khác, Aikido chú trọng trong việc tập luyện thể chất và tinh thần. Trong các bài tập kỹ thuật cơ bản, các võ sinh được học các kỹ thuật té ngã, di chuyển, khóa khớp nhằm vô hiệu hóa các đòn thế tấn công của đối phương. Hiểu theo nghĩa nôm na, đến với Aikido, người học sẽ học được cách tự bảo vệ, vượt lên chính mình và quan trọng nhất đó là học được cách yêu thương, trải lòng ngay cả với những người muốn làm hại mình. Ở Việt Nam, tuy được du nhập từ những năm 50 của thế kỷ XX, nhưng mãi đến đầu thế kỷ XXI, Aikido mới chính thức phát triển mạnh mẽ ở khắp cả 3 miền, chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn như: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng…
![]() |
| Một giờ tập luyện của các võ sinh Câu lạc bộ Aikido Nha Trang tại điểm tập Hòn Rớ. |
Hiện nay, CLB võ thuật Aikido Nha Trang có khoảng hơn 100 võ sinh tập luyện tại các điểm tập, trong đó 50 học viên theo tập thường xuyên và có cả những người nước ngoài gắn bó tập luyện từ 2 - 3 năm nay. Đây là bộ môn võ thuật mềm mại, chủ yếu lấy nhu thắng cương và mượn sức đối phương để hóa giải những đòn tấn công của đối phương. Trong quá trình tập luyện, các kỹ thuật cơ bản của Aikido chú trọng ở các đòn ngã, khóa khớp và khả năng di chuyển nhẹ nhàng làm cho con người cảm thấy mềm mại và hòa hợp với những người xung quanh. Do vậy, bộ môn võ thuật Aikido phù hợp với mọi lứa tuổi, kể cả những người lớn tuổi. Có một điểm khá đặc biệt đối với các võ sinh tập luyện bộ môn Aikido, tuy đây là một bộ môn võ thuật hiện đại, nhưng Aikido không dùng để thi đấu như các môn võ thuật khác mà chủ yếu dạy cho người ta biết cách tự bảo vệ, tự vượt lên chính mình.
AN NHIÊN





