
Sau gần 1 tháng lưu diễn tại khu vực phía Nam, tuần qua, Đoàn Nghệ thuật Nhà hát kịch nói Quân đội đã có mặt tại Khánh Hòa để trình diễn vở kịch “Dời đô” cho đông đảo bộ đội và nhân dân địa phương.
Sau gần 1 tháng lưu diễn tại khu vực phía Nam, tuần qua, Đoàn Nghệ thuật Nhà hát kịch nói Quân đội đã có mặt tại Khánh Hòa để trình diễn vở kịch “Dời đô” cho đông đảo bộ đội và nhân dân địa phương. Sau các đêm diễn tại Trường Sĩ quan Chỉ huy kỹ thuật Thông tin, Trung đoàn 920, Nhà Thiếu nhi, vừa qua, vở diễn được trình diễn tại sân khấu ngoài trời Trường Đại học Nha Trang (ĐHNT). Vở diễn đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo sinh viên (SV).
“Dời đô” là vở kịch đặc biệt của Nhà hát kịch Quân đội nhằm chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội; được viết bởi nhà viết kịch Lê Duy Hạnh - Phó Tổng Thư ký Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam. Vở kịch được hoàn thiện dưới sự đạo diễn của Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Lê Hùng và sự cố vấn của Giáo sư Sử học Dương Trung Quốc. Vở diễn có sự tham gia diễn xuất của đội ngũ diễn viên ưu tú, tên tuổi đã gắn bó với sân khấu quân đội nhiều năm như: Anh Huy (vai vua Lý Công Uẩn), NSND Thu Quế (vai Lập Giáo Hoàng hậu), Quốc Trị (vai Tổng trấn Đại La), Trần Hùng (vai Lê Hoài Vương), Ngọc Thư (vai mẹ công tử Kỳ Phong), Quang Tèo (vai Hà Tài)… Ngay từ khi ra đời, “Dời đô” được giới chuyên môn đánh giá rất cao về nghệ thuật lẫn giá trị tư tưởng, đồng thời đã chinh phục hàng loạt đối tượng khán giả thủ đô cũng như các địa phương trên hành trình lưu diễn.
![]() |
| Vai vua Lý Công Uẩn đã được diễn viên Anh Huy chuyển tải rất thành công. |
Nội dung vở diễn xoay quanh quyết sách dời đô từ Hoa Lư ra Đại La của vua Lý Công Uẩn khi ông lên ngôi vừa tròn 6 tháng. Xung quanh đó là những mâu thuẫn nội bộ và phản ứng gay gắt của các triều thần, đặc biệt là của Quốc cựu Lê Hoài Vương, cha đẻ của Hoàng hậu thuộc dòng dõi hoàng tộc nhà Lê. Câu chuyện của nghìn năm xưa nhưng với thuật mượn xưa nói nay, có sự đan xen, lồng ghép giữa các chi tiết, nghệ thuật ngôn ngữ truyền thống và hiện đại nên vở diễn mang hơi thở thời đại và mau chóng đi vào lòng người, tạo nên những xúc cảm mạnh mẽ.
Tại Trường ĐHNT, vở diễn đã thu hút đông đảo SV đến xem và hưởng ứng. Các bạn SV đã bị chinh phục không chỉ ở đội ngũ diễn viên chuyên nghiệp mà còn ở nội dung ý nghĩa của vở diễn được truyền tải rất sinh động qua nghệ thuật biểu diễn tài ba, kết hợp với ngôn ngữ nói đầy xúc cảm của các diễn viên. Hầu như tất cả SV đều có chung nhận xét: Vở diễn hay, sinh động và ý nghĩa. Bạn Bre Niê - SV ngành Quản trị kinh doanh cho biết: “Đây là lần đầu tiên em xem vở diễn này. Em thấy vở diễn rất hay và thực sự ý nghĩa. Em đã được học và biết qua về nội dung lịch sử này; tuy nhiên, khi được xem những hình ảnh cụ thể, những con người cụ thể, em thấy xúc động, cảm kích và hiểu sâu sắc hơn”. Cùng nhận định, bạn Lưu Tiến Sĩ - SV ngành Kế toán chia sẻ: “Em đã được xem vở diễn trong chương trình trực tiếp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tuy nhiên, hôm nay, khi trực tiếp xem các diễn viên biểu diễn ngay trên sân khấu, cảm xúc của em “thật” hơn nhiều và dường như mọi xúc cảm mà các diễn viên truyền tải đều lan sang mình”. Còn với bạn Nguyễn Dương Nhật Trường: “Vở diễn đã gây cho em những xúc cảm mạnh mẽ. Qua sự diễn xuất của các nghệ sĩ, chúng em hiểu sâu sắc hơn công lao gầy dựng và gìn giữ đất nước của các thế hệ ông cha; đồng thời nhận thức rằng, mình nên sống sao cho xứng đáng với những công lao ấy…”.
Xen lẫn giữa những tiếng cười giòn giã là những khoảng lặng nói lên suy tư, trăn trở của các bạn SV. Có thể thấy, “Dời đô” đã tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ, tích cực trong đông đảo SV Trường ĐHNT. Hầu như tất cả các bạn đều nhận thức rõ thông điệp về trách nhiệm công dân đối với đất nước đã được tác giả truyền tải qua tác phẩm. Trong thời gian diễn ra vở kịch, một vài sự cố kỹ thuật đã làm gián đoạn buổi diễn, tuy nhiên các bạn SV vẫn kiên trì để xem trọn vẹn vở diễn.
Rất nhiều tràng pháo tay cùng những bó hoa tươi thắm đã được SV Trường ĐHNT dành tặng các nghệ sĩ. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa, góp phần cho buổi biểu diễn, giao lưu thành công. Sau hơn 40 đêm diễn phục vụ khán giả ở các tỉnh thành phía Bắc, “Dời đô” đã, đang và sẽ tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa những tình cảm tốt đẹp của công chúng phía Nam.
NGỌC THẢO





