03:12, 30/12/2010

Dấu ấn trong lần đầu tham dự

Bóng chuyền Khánh Hòa đã từng đăng quang Vô địch Quốc gia hạng đội mạnh (2008). Các cầu thủ trẻ Sanna Khánh Hòa cũng bước lên ngôi vị cao nhất Giải trẻ Quốc gia 2010.

Bóng chuyền (BC) Khánh Hòa (KH) đã từng đăng quang Vô địch Quốc gia hạng đội mạnh (2008). Các cầu thủ trẻ Sanna KH cũng bước lên ngôi vị cao nhất Giải trẻ Quốc gia 2010. Thế nhưng, thể thao KH chưa một lần tham gia môn BC trong nhà ở các kỳ Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) toàn quốc. Lịch sử ấy đã được thay đổi tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI-2010 khi lần đầu tiên các cầu thủ BC KH tham dự đại hội. Không những vậy, các tay đập đến từ KH còn xuất sắc giành được tấm Huy chương (HC) Đồng quý giá.

Cứ 4 năm 1 lần, Đại hội TDTT toàn quốc lại diễn ra nhằm đánh giá kết quả phát triển TDTT của các tỉnh, thành trong cả nước ở một giai đoạn (4 năm). Chính vì thế, chiếc HC đại hội không chỉ là dấu mốc rất đáng ghi nhận của thể thao các tỉnh, mà nó còn phản ánh mức độ phát triển của phong trào “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” của tỉnh, thành. Với KH, bóng bàn (trước đây) cùng với điền kinh, võ thuật là những môn thế mạnh.

Bên cạnh sự xuất sắc của chủ công Ngô Văn Kiều (trái), bóng chuyền Khánh Hòa lần lượt giới thiệu thêm những gương mặt trẻ đầy tiềm năng.
Nhưng ở năm 2010, KH còn tham gia thêm bộ môn BC và môn thể thao này nhanh chóng được xếp vào dạng “khả năng có HC”. Theo đó, tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI-2010 có 7 đội BC nam tham gia gồm: Quân đội, Bộ Công an, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương và KH. Bộ môn BC thi đấu tại Đà Nẵng từ ngày 17 đến 28-12-2010. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 4 đội có thứ hạng cao nhất đấu chéo để lấy 2 đội xuất sắc vào chung kết, 2 đội còn lại tranh HC Đồng.

Ở vòng bảng, các cầu thủ KH đã xuất sắc lọt vào 1 trong 4 đội giành quyền đi tiếp. Đặc biệt, ở vòng đấu này, KH đã vượt qua đội tuyển TP. Hồ Chí Minh - một thế lực được đánh giá rất cao với dàn cầu thủ đồng đều, có huấn luyện viên ngoại dẫn dắt, lại vừa đi tập huấn ở Thái Lan. Ngoài ra, KH cũng đã vượt qua đội tuyển Bộ Công an với nòng cốt từ các đội Công an Phú Thọ và Công an TP. Hồ Chí Minh, hạ gục đội Bình Dương với những tên tuổi đang thi đấu trong màu áo Vật liệu xây dựng Bình Dương.

Trong trận đấu chéo để chọn 2 đội thắng vào chung kết, KH đã không vượt qua được đội tuyển Quân đội, nên nếu muốn có HC, KH phải thắng đội tuyển Hà Nội trong trận tranh hạng Ba. Đây là một đối thủ “khó nhằn” khi nòng cốt lại là những cái tên đang thi đấu cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và đội tuyển Bưu điện Hà Nội. Tuy nhiên, trong một đêm thăng hoa, các học trò của Huấn luyện viên Triệu Tử Thiên đã lần lượt “hạ đo ván” đối thủ được đánh giá cao hơn mình trong cả 3 séc đấu với các tỷ số 28/26; 25/22 và 25/17.

Niềm vui của chiếc HC Đồng trong lần đầu tham gia Đại hội TDTT toàn quốc càng thêm ý nghĩa bởi bên cạnh một số tên tuổi đã thành danh, BC KH còn giới thiệu được những gương mặt trẻ đầy tiềm năng. Ngoài Văn Kiều, Quang Nhật, Văn Nghiệp và libero Trung Trực, đội tuyển BC KH còn có sự góp sức của các cầu thủ trẻ như: Ngọc Khang, Ngọc Thanh, Văn Khánh, Tiến Lộc… Đặc biệt, trong trận đấu tranh hạng Ba, chủ công Văn Kiều đã cùng với Văn Khánh tạo nên mũi tấn công rất lợi hại, chưa kể tay đập chéo chuyền 2 Ngọc Thanh và cầu thủ tấn công nhanh Ngọc Khang tỏ ra rất ăn ý với toàn đội, tạo nên sức mạnh khá toàn diện cho đội BC KH. Đó chắc hẳn là những tương lai tươi sáng cho BC KH nói chung, nhất là khả năng sức mạnh của đội tuyển Sanest KH sẽ được bổ sung, hoàn thiện đáng kể.

Năm 2010, với “cú đúp” danh hiệu khi đội tuyển BC trẻ Sanna KH đăng quang vô địch Giải trẻ quốc gia, còn đội tuyển giành được tấm HC Đồng tại Đại hội TDTT toàn quốc, một lần nữa có thể khẳng định với sự đầu tư mạnh mẽ, hoạt động có bài bản từ phía Nhà tài trợ Yến sào KH, BC KH đang có những bước tiến không ngừng và danh hiệu “một trong những trung tâm BC mạnh của cả nước” không còn là ngoa ngữ.

CÔNG ĐỊNH