07:04, 06/04/2006

Nha Trang: Nghệ thuật khiêu vũ “hồi sinh”

Những năm gần đây phong trào này hầu như bị “lãng quên”. Hiện nay, phong trào khiêu vũ đã có dấu hiệu hồi sinh; nhiều cơ quan, đoàn thể đã tổ chức các lớp học khiêu vũ; giới trẻ cũng...

Khách nhảy đang dần trở lại với các CLB khiêu vũ.

Cuối những năm 80 thế kỷ trước, phong trào khiêu vũ ở Nha Trang khá phát triển, nhưng những năm gần đây phong trào này hầu như bị “lãng quên”. Hiện nay, phong trào khiêu vũ đã có dấu hiệu hồi sinh; nhiều cơ quan, đoàn thể đã tổ chức các lớp học khiêu vũ; giới trẻ cũng bắt đầu quan tâm đến “môn thể dục của các ông bà già”…

° Từ lớp học

Tôi đến Nhà Văn hóa tỉnh Khánh Hòa (rạp Tân Tân) để tham gia lớp học khiêu vũ do Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh tổ chức. Khác với những lớp học nhảy hiphop, rap… chỉ toàn là giới trẻ, lớp học của chúng tôi phần lớn là những người đã sắp lên tuổi bà, tuổi ông; người trẻ nhất cũng xấp xỉ 30. 

Cứ tưởng chỉ có người già mới thích học khiêu vũ, nhưng qua tìm hiểu, đặc biệt là ở các cuộc giao lưu, mới biết lớp trẻ cũng rất thích nghệ thuật khiêu vũ. Hiện nay, nhiều cơ quan Nhà nước, các trường đại học, đặc biệt là các chi đoàn cơ sở đã tổ chức cho đoàn viên, cán bộ của mình học khiêu vũ. Một số bạn trẻ đã thôi chạy theo sự “hào nhoáng” của hiphop để quay trở về học khiêu vũ.

° … đến sàn nhảy

Trước đây, ở Nha Trang có khá nhiều sàn nhảy: Nhà Thiếu nhi tỉnh, khách sạn Hải Yến, khách sạn Hàng Hải, rạp Tân Tân… thế nhưng khoảng hơn 10 năm trở lại đây, các sàn nhảy lần lượt đóng cửa. Hiện nay, ở Nha Trang có một số CLB khiêu vũ thường xuyên hoạt động: CLB Khiêu vũ Nhà Văn hóa tỉnh (đường Thống Nhất), Sao Biển (đường Huỳnh Thúc Kháng), Hoàng Gia (đường Lê Thánh Tôn)… Theo đánh giá của những người gắn bó với nghệ thuật khiêu vũ: Hiện nay khiêu vũ đang có dấu hiệu hồi sinh. Những người yêu thích nghệ thuật khiêu vũ đã bắt đầu quay trở lại với sàn nhảy. Thứ bảy hàng tuần, các sàn khiêu vũ có khá đông khách nhảy. Không khí nhẹ nhàng, sự sang trọng của điệu Valse, sôi động của Bebop, Chachacha… đã cuốn hút khá nhiều người, đặc biệt là những người đã có gia đình. Có những đôi vợ chồng tóc đã hoa râm nhưng vẫn “tình tứ” tay trong tay dìu nhau lả lướt theo từng điệu nhạc. Những màn “phăng”, “te” (terre) được các đôi nhảy thực hiện rất điệu nghệ…

Khách thường xuyên của các CLB khiêu vũ vẫn là lứa tuổi trung niên. Nhưng hiện nay ở các sàn nhảy bắt đầu xuất hiện những người trẻ tuổi. Có những người thực sự quan tâm, yêu thích nghệ thuật khiêu vũ, nhưng cũng có không ít thanh niên đến với khiêu vũ thật tình cờ: người yêu thích học khiêu vũ, em gái không có “kép” nhảy… Đến các sàn nhảy, không khó để nhìn thấy những đôi nhảy là anh trai - em gái, mẹ - con trai… Dù xuất phát từ sự yêu thích, hay chỉ là người “đóng thế”. Việc ngày càng có nhiều bạn trẻ đến với nghệ thuật khiêu vũ là một tín hiệu đáng mừng.

Hy vọng, từ đây phong trào khiêu vũ sẽ hồi sinh.

NHẬT LỆ