Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Trung Quốc và các nước Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn sau "những cơn bão của thời cuộc".
Ngày 19/3 theo giờ địa phương, Đại sứ Việt Nam tại Argentina Ngô Minh Nguyệt, với tư cách Chủ tịch luân phiên Ủy ban Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Buenos Aires, đã chủ trì phiên họp thường kỳ lần thứ 42 tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN, sáng 10/3, tại Trụ sở Ban Thư ký ASEAN, thủ đô Jakarta, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và có bài phát biểu chính sách quan trọng.
Từ nền kinh tế thứ 5 thế giới ở thời điểm hiện nay, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang chuẩn bị khởi động tầm nhìn 2045, cũng như nỗ lực hướng tới trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới vào năm 2030.
Thông tin từ Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN cho biết, ngày 5/3, tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN, Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN, đã chủ trì Cuộc họp lần thứ 75 Nhóm Đặc trách Sáng kiến Liên kết ASEAN (IAI).
Tại Malaysia, ngày 26/2, tại đảo Penang, Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên ASEAN (ADMM hẹp) đã diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Dato’ Seri Mohamed Khaled bin Nordin.
Các quốc gia Đông Nam Á ngày càng quan tâm đến BRICS nhằm đa dạng hóa quan hệ ngoại giao và kinh tế. Tuy nhiên, điều này cũng có thể đặt ra một số thách đối với Đông Nam Á và ASEAN.
Học giả Kavi Chongkittavorn, chuyên gia Thái Lan kỳ cựu về các vấn đề khu vực, nhận định 2025 sẽ là năm mà Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vạch ra lộ trình cho cộng đồng 770 triệu dân của khối trong 2 thập kỷ tới và một điều quan trọng là cách thức để truyền tải thông điệp này đến thế hệ dân số trẻ.