11:10, 13/10/2020

Hơn 10 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu bầu Tổng thống

Hơn 10 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm, dự báo một tỷ lệ đi bầu kỷ lục trong bối cảnh còn 3 tuần nữa mới tới cuộc bầu cử tổng thống Mỹ (3/11).

Hơn 10 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm, dự báo một tỷ lệ đi bầu kỷ lục trong bối cảnh còn 3 tuần nữa mới tới cuộc bầu cử tổng thống Mỹ (3/11).
 
Con số thông kê từ dữ liệu bầu cử sớm của các bang và được trường Đại học Florida công bố trong bối cảnh cuộc khủng hoảng y tế do đại dịch Covid-19 đã làm gia tăng số lượng cử tri đi bỏ phiếu sớm hoặc bỏ phiếu qua đường bưu điện, đặc biệt là trong số các cử tri của đảng Dân chủ.
 
 

 

Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã bày tỏ sự không tin tưởng vào cuộc bỏ phiếu qua đường bưu điện và cho rằng cách thực hành bỏ phiếu như vậy có nguy cơ dẫn đến gian lận trên diện rộng. Những cáo buộc đã ngay lập tức bị đảng Dân chủ bác bỏ và cho là “vô căn cứ”.
 
Theo Đại học Florida, gần 10,4 triệu người đã bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa đương kim Tổng thống Trump thuộc đảng Cộng hòa và đối thủ đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Trước đó, cùng thời điểm, trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016, con số này chỉ là 1,4 triệu./.
 
Theo VOV