09:10, 12/10/2020

Hàn Quốc tìm cách thức đáp trả những động thái mới của Triều Tiên

Phía Hàn Quốc tổ chức cuộc họp khẩn cấp bàn việc đáp trả tên lửa liên lục địa, đồng thời phân tích thông điệp mới của Nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Phía Hàn Quốc tổ chức cuộc họp khẩn cấp bàn việc đáp trả tên lửa liên lục địa, đồng thời phân tích thông điệp mới của Nhà lãnh đạo Triều Tiên.
 
Hàn Quốc đang thảo luận đưa ra cách thức đáp lại phía Triều Tiên, sau khi nước này trình làng tên lửa liên lục địa, dường như là kiểu mới, trong một buổi duyệt binh diễn ra vào ngày 10/10 vừa qua nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.
 
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc tổ chức cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia để thảo luận vấn đề này. Trong khi đó, Quân đội Hàn Quốc ra tuyên bố bày tỏ quan ngại về loại vũ khí mới nói trên và cho biết, sẵn sàng đáp trả bất cứ mối đe dọa nào từ Bình Nhưỡng, đồng thời nói thêm rằng đang phối hợp với các lực lượng của Mỹ để tiến hành phân tích chi tiết.
 
Mối quan tâm hiện nay là Triều Tiên sẽ có động thái gì tiếp theo, bao gồm cả phản hồi của Bình Nhưỡng trước việc Seoul yêu cầu mở cuộc điều tra chung về vụ quân đội Triều Tiên bắn chết 1 quan chức Bộ Ngư nghiệp Hàn Quốc trước đó.
 
 

 

Mẫu ICBM mới được Triều Tiên công bố trong cuộc duyệt binh hôm 10/10. Ảnh: KCNA.
Mẫu ICBM mới được Triều Tiên công bố trong cuộc duyệt binh hôm 10/10. Ảnh: KCNA.
Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc đang phân tích theo hướng tích cực, về thông điệp của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra, trong lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên.
 
Chính phủ tập trung phân tích về thông điệp "cầu chúc một ngày Hàn Quốc và Triều Tiên nắm tay nhau sẽ tới" của ông Kim Jong-un ở lễ duyệt binh. Hội đồng An ninh quốc gia cho rằng, nội dung này hàm ý đề xuất khôi phục quan hệ liên Triều ngay khi có điều kiện thuận lợi.
 
Bộ Thống nhất cũng bày tỏ kỳ vọng, thông điệp của nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ được tiếp nối bằng hòa bình bán đảo Hàn Quốc và sự phát triển của quan hệ liên Triều, hy vọng dịch Covid-19 ở Hàn Quốc sẽ sớm được kiểm soát, mong tới ngày hai nước "nắm tay hợp tác".
 
Tuy nhiên, ở giai đoạn hiện nay, Seoul vẫn chưa thể đề xuất hay xúc tiến các nội dung cụ thể. Bộ Thống nhất sẽ chuẩn bị sẵn sàng để có thể xúc tiến ngay các dự án hợp tác liên Triều khi đủ điều kiện. Chính phủ Hàn Quốc đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, luôn sẵn sàng hợp tác với Triều Tiên ở lĩnh vực viện trợ nhân đạo, y tế và vấn đề đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán trong chiến tranh.
 
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng kỳ vọng Triều Tiên sẽ hưởng ứng đề xuất của Tổng thống Moon Jae-in về việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, thiết lập cơ chế hợp tác về phòng dịch và y tế khu vực Đông Bắc Á.
 
Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc lại chú ý tới lập trường của Triều Tiên về việc "không sử dụng sức mạnh quân sự trước", đồng thời bày tỏ lo ngại về việc Bình Nhưỡng công bố vũ khí được phỏng đoán là tên lửa đạn đạo tầm xa mới tại lễ duyệt binh.
 
Phủ Tổng thống Hàn Quốc hiện đang giữ lập trường thận trọng, nhấn mạnh phải tuân thủ các nội dung thỏa thuận giữa hai nước, nhằm phòng ngừa xảy ra xung đột quân sự và chiến tranh.
 
Việc xử lý vụ công chức Hàn Quốc bị quân đội Triều Tiên bắn chết trên biển Tây ngày 22/9 vừa qua, cũng được cho là một biến số ảnh hưởng tới quan hệ liên Triều. Phủ Tổng thống Hàn Quốc một lần nữa hối thúc Bình Nhưỡng hưởng ứng tích cực đề xuất của Seoul để sớm làm sáng tỏ vụ việc. Vào tháng trước, Hàn Quốc đã đề nghị Triều Tiên khôi phục lại đường dây liên lạc quân sự liên Triều để điều tra chung vụ việc trên./.
 
Theo VOV