09:12, 15/12/2013

Chia di sản thừa kế theo pháp luật

Cha mẹ tôi có 6 người con, khi còn sống tạo dựng một căn nhà cấp 4 cùng với 3.025m2 đất. Năm 2002 mẹ tôi qua đời, ba tôi và 5 chị em thống nhất lập tờ di chúc đồng ý giao toàn bộ căn nhà và diện tích đất nói trên cho tôi.

Hỏi: Cha mẹ tôi có 6 người con, khi còn sống tạo dựng một căn nhà cấp 4 cùng với 3.025m2 đất. Năm 2002 mẹ tôi qua đời, ba tôi và 5 chị em thống nhất lập tờ di chúc đồng ý giao toàn bộ căn nhà và diện tích đất nói trên cho tôi. Đến năm 2006 ba tôi qua đời, nay chị tôi không đồng ý để tôi hưởng toàn bộ di sản mà cho rằng tôi chỉ được hưởng 50% của cha tôi, còn 50% tài sản còn lại phải được chia đều cho 6 chị em trong đó có tôi. Xin hỏi trong trường hợp này, pháp luật quy định như thế nào?


Lê Thái Sơn  (Cam Lâm, Khánh Hòa)


Trả lời: Theo thư ông trình bày, việc tranh chấp di sản thừa kế sẽ thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Các bên có thể gửi đơn yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp thừa kế. Về vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời nguyên tắc phân chia di sản thừa kế theo pháp luật: Khi mẹ ông chết không để lại di chúc thì 1/2 tài sản thuộc về cha ông, 1/2 còn lại sẽ được chia thành 7 phần cho 6 người con và cha ông. Di chúc mà cha ông lập dù có ý kiến của các con cũng chưa đúng. Nếu chặt chẽ thì các con phải có biên bản từ chối nhận di sản đồng thời tặng cho phần di sản cho người cha thì cha ông mới có quyền định đoạt toàn bộ tài sản. Trong trường hợp này, di chúc cha ông dù để lại toàn bộ tài sản cho ông nhưng thực tế cha ông chỉ có quyền định đoạt 1/2 + 1/14 khối tài sản (tức là 8/14 khối tài sản). Ông sẽ được hưởng phần của cha ông để lại và phần được chia từ di sản của mẹ (1/14 khối tài sản). Như vậy ông sẽ được 1/14+ 8/14 = 9/14 khối tài sản. 5 người con còn lại, mỗi người sẽ được nhận 1/14 khối tài sản.


Luật gia MINH HƯƠNG