11:01, 24/01/2014

Bài và bạc ngày xuân

Ban đầu chơi suông, sau "thêm tý tiền cho máu", rồi say sưa ăn thua. Người thắng mong thắng to hơn, kẻ thua cầu gỡ lại tiền. Và cứ thế, sòng bài mở thâu đêm suốt sáng...

Đứng trước vành móng ngựa sau phút tuyên án phúc thẩm vụ đánh bạc diễn ra đầu tháng 1, cả 6 bị cáo đều cúi đầu trước lời dặn dò của vị chủ tọa: “Tuy không phải chịu án tù giam, nhưng các bị cáo ghi nhớ phiên xử này, lấy đó làm bài học nhắc nhở mình, bởi chuyện đánh bạc rất dễ phạm phải. Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, mong các bị cáo về đón Tết vui và lành mạnh, tuyệt đối tránh xa mọi chiếu bài, vì từ đánh bài tới đánh bạc chỉ trong gang tấc”.  
 
 
 
Còn nhớ, vụ án đánh bạc mà Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đưa ra xét xử hồi tháng 8-2013, 11 bị cáo cùng tham gia sòng bạc trong dịp Tết Nguyên đán. Đứng trước Tòa, chủ sòng đã sụt sùi trình bày, do đang dịp Tết, chẳng ai đi biển để mua cá, bị cáo rảnh rỗi nên mới nghĩ đến chuyện tụ tập bạn bè chơi vài ván cho vui, không ngờ... Hầu hết các bị cáo cũng đều nêu lý do tương tự. Ngày Tết phấn chấn, lại rảnh rang, tới nhà chúc Tết, rồi em trai, cha chồng, em chồng, bà con xa, hàng xóm, tất cả đều... tiện thể làm vài ván! Người ít thì chơi ké cửa 10.000 đồng, 20.000 đồng, người nhiều cầm theo 5,5 triệu đồng. Có bị cáo “hạ chiếu” 500.000 đồng, 5 triệu đồng còn lại tuy vẫn giữ trong túi nhưng cũng thừa nhận: “Nếu thua sẽ chơi đến khi hết tiền thì thôi”. Hậu quả nhãn tiền là người tổ chức đánh bạc bị phạt 10 triệu đồng và nhận án tù treo 15 tháng; các con bạc còn lại, em chồng, bà con với chủ sòng nhận 7 tháng tù giam, cha chồng, em trai, hàng xóm... bị phạt tiền. 
 
 
 
“Ngày Tết chơi cho vui”, với tâm lý đó, rất nhiều người đã ngồi chơi vài ván bài xì lát, bầu cua tôm cá... Ban đầu chơi suông, sau “thêm tý tiền cho máu”, rồi say sưa ăn thua. Người thắng mong thắng to hơn, kẻ thua cầu gỡ lại tiền. Và cứ thế, sòng bài mở thâu đêm suốt sáng. 
 
 
 
Pháp luật Việt Nam quy định rất rõ về chuyện đánh bạc. Mọi hành vi đánh bạc với mục đích được thua bằng tiền hay hiện vật mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc được phép nhưng thực hiện không đúng với quy định nêu trong giấy phép đều vi phạm pháp luật và phải chịu trách nhiệm pháp lý. Đã có con bạc lý luận “chỉ cùng bạn bè đánh bài ghi điểm trả tiền nước”, hoặc “mỗi ván ăn thua chưa tới 10.000 đồng, có đáng là bao”... Nhưng nếu tổng số tiền dùng để đánh bạc có giá trị từ 2 triệu đồng hoặc người đánh bạc đã bị kết án về tội Đánh bạc, chưa được xóa án tích lại phạm tội này thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nhẹ hơn thì cũng bị xử lý hành chính. 
 
 
 
Tuy pháp luật không ngăn cấm người dân đánh bài giải trí, nhưng để những ngày xuân vui trọn vẹn, tốt nhất là đừng nên chơi bài, bởi con đường từ bài đến bạc rất gần nhau.
 
 
 
TAM THUẬT