Lợi dụng lòng tin của bạn hàng, Phạm Thái Châu (sinh năm 1982, trú TP. Hồ Chí Minh) đã gian dối làm giả một số tin nhắn Zalo thể hiện việc giao dịch mua bán sim điện thoại số đẹp rồi mời chào mua bán, từ đó chiếm đoạt hơn 544 triệu đồng. Bị cáo đã phải trả giá bằng án tù.
Theo hồ sơ, khoảng năm 2015, Châu làm cộng tác viên cho một trung tâm chuyên mua bán sim online trên mạng tại tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng). Khoảng năm 2018, Châu quen biết và nhiều lần mua bán sim số điện thoại thành công với ông N.Q.V (trú phường Nam Nha Trang).
![]() |
| Bị cáo Phạm Thái Châu. |
Khoảng tháng 9-2018, Châu đến tỉnh Khánh Hòa gặp ông V. Cũng trong thời gian này, Châu gặp khó khăn về kinh tế. Vì vậy, Châu nảy sinh ý định lừa bán sim điện thoại cho ông V. Biết thông tin có sim số đẹp xxxxxxx789, Châu đã làm giả tin nhắn Zalo giữa Châu và ông Đ.V.Đ, lúc đó đang là lãnh đạo của một trung tâm kinh doanh VNPT. Nội dung tin nhắn giả mạo này thể hiện, ông Đ. đang lấy sim số điện thoại trên cho Châu. Sau đó, Châu chụp màn hình tin nhắn giả này chuyển cho ông V. để chào bán sim với giá 100 triệu đồng. Ông V. tin tưởng, đồng ý mua sim điện thoại này và chuyển khoản cho Châu đủ 100 triệu đồng.
Sau khi nhận được tiền và bị ông V. yêu cầu giao sim điện thoại, Châu bèn tiếp tục làm giả các tin nhắn trao đổi giữa mình và ông Đ., nội dung thể hiện ông Đ. đang lấy sim điện thoại trên cho Châu, rồi Châu lại chụp màn hình điện thoại nội dung tin nhắn giả này gửi cho ông V. Sau đó, Châu nói ông V. tiếp tục chuyển cho Châu thêm 100 triệu đồng phí hạ cam kết cho sim điện thoại (để hủy ngang hoặc chuyển sang gói cước khác khi chưa đủ thời gian sử dụng theo cam kết). Ông V. đồng ý và chuyển 100 triệu đồng cho Châu. Sau khi nhận tiền, Châu không mua sim như thỏa thuận mà dùng tiêu xài cá nhân.
Sau đó, để tiếp tục chiếm đoạt tiền của ông V., Châu lại chào bán lô 20 sim điện thoại toàn 2 số 8 và 9 với giá 49,3 triệu đồng; 138 sim điện thoại có đầu số 0889 với giá 75 triệu đồng và 4.000 sim điện thoại có đầu số 091 với giá 200 triệu đồng. Để ông V. tin tưởng, Châu tiếp tục làm giả nhiều tin nhắn giữa Châu và ông Đ. với nội dung ông Đ. đang lấy các sim điện thoại nói trên cho Châu, rồi chụp màn hình điện thoại nội dung tin nhắn giả gửi cho ông V. Ông V. đồng ý mua và tiếp tục chuyển tiền mua sim cho Châu. Châu lại lấy tiền này tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, Châu còn làm giả tin nhắn với nội dung con của ông Đ. bị bệnh để lừa ông V. cho mượn 20 triệu đồng.
![]() |
| Quang cảnh phiên tòa. |
Khi ông V. yêu cầu Châu phải giao sim, trả số tiền dùng để cho ông Đ. mượn thì Châu cắt liên lạc, chuyển nhiều nơi ở khác nhau, sau đó vào TP. Hồ Chí Minh sinh sống.
Điều tra xác định, chủ thuê bao của sim số điện thoại xxxxxxx789 là một giám đốc viễn thông, đăng ký năm 2019, do Tổng Công ty cấp cho đơn vị mà người này là giám đốc nên được đứng tên đăng ký. Vị giám đốc này không quen biết Châu, ông Đ. và ông V. Bản thân Châu cũng xác nhận những tin nhắn giữa Châu và ông Đ. mà Châu chụp màn hình điện thoại gửi cho ông V. là do Châu tự tạo ra để lừa đảo. Ông Đ. xác định không nhắn tin cho Châu về việc mua bán sim điện thoại như nội dung Châu chụp màn hình. Tổng số tiền mà Châu lừa đảo chiếm đoạt của ông V. hơn 544 triệu đồng. Sau khi phạm tội, Châu đã bồi thường cho ông V. 110 triệu đồng.
Ngày 27-5, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử vụ án và tuyên phạt bị cáo Phạm Thái Châu 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tiếp tục bồi thường hơn 434 triệu đồng cho bị hại.
NGUYỄN VŨ







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin