Ngày 27-8, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bác một phần kháng cáo, giữ nguyên mức án 8 năm 6 tháng tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đối với bị cáo Nguyễn Thành Luân (sinh năm 2002, trú xã Suối Hiệp); đồng thời, tuyên giảm cho bị cáo 6 tháng tù, chỉ phải chấp hành 2 năm 6 tháng tù về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Như vậy, bị cáo chấp hành hình phạt chung của 2 tội là 11 năm tù.
![]() |
| Bị cáo Nguyễn Thành Luân. |
Theo hồ sơ, đêm 25-8-2024, tại xã Suối Hiệp, lực lượng chức năng phát hiện Luân cung cấp ma túy loại Methamphetamine và dụng cụ để cùng 3 người, trong đó có bạn gái Luân (chưa đủ 16 tuổi) sử dụng ma túy. Xét nghiệm nhanh cho thấy Luân và 3 người này đều dương tính với ma túy. Khám xét nơi ở của Luân, lực lượng chức năng thu giữ được bộ dụng cụ sử dụng ma túy còn dính ma túy.
Điều tra xác định, Luân và bạn gái có quan hệ tình cảm với nhau. Ngoài cung cấp ma túy cho cả nhóm cùng sử dụng chung nêu trên, ngày 24-8-2024, Luân còn cung cấp ma túy và dụng cụ cho bạn gái sử dụng ma túy trái phép cùng Luân. Ngoài ra, từ ngày 3 đến 25-8-2024, Luân đã nhiều lần quan hệ tình dục với bạn gái.
Tòa nhận định, hành vi của bị cáo Luân đã phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với các tình tiết định khung là phạm tội 2 lần trở lên, đối với 2 người trở lên và đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi. Tại phiên tòa không có tình tiết mới để xem xét giảm án cho bị cáo về tội này. Đối với tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, bị cáo được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nên có cơ sở giảm án.
N.V






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin