Sáng 8-4, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt bị cáo Bùi Nhật Lê Minh (sinh năm 1977, trú TP. Cam Ranh) 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tiếp tục bồi thường cho các bị hại số tiền chiếm đoạt còn lại.
Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài, Minh nảy sinh ý định lừa đảo nhận tiền đặt cọc mua căn hộ một dự án nhà ở xã hội tại TP. Cam Ranh. Minh tự giới thiệu với một phụ nữ mình là cán bộ Phòng Quản lý đô thị TP. Cam Ranh, có khả năng đặt mua được các căn hộ nhà ở xã hội và đề nghị đưa tiền để Minh đặt cọc giúp. Tin lời Minh, người phụ nữ đã chuyển cho Minh gần 658 triệu đồng để nhờ đặt cọc mua 3 căn hộ nhà ở xã hội. Bạn của bà này biết chuyện cũng nhờ Minh đặt cọc mua giùm 2 căn hộ và đã chuyển cho Minh gần 440 triệu đồng. Tổng số tiền Minh đã chiếm đoạt gần 1,1 tỷ đồng. Trước khi xét xử sơ thẩm, bị cáo đã bồi thường cho các bị hại tổng cộng 400 triệu đồng.
Điều tra xác định, Minh không thực hiện bất cứ giao dịch nào với chủ đầu tư dự án. Thông tin về số hiệu các căn hộ mà Minh nói với 2 phụ nữ trên đều không có thật. Để che giấu, Minh tự soạn thảo một số văn bản của UBND TP. Cam Ranh về việc đã nộp tiền đặt cọc mua căn hộ và thông tin về các căn hộ thuộc dự án rồi gửi qua Zalo cho bị hại. Đối với hành vi cắt ghép, soạn thảo văn bản của UBND thành phố, do bị hại bị mất điện thoại nên không xác định được nguồn gốc tài liệu, không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức của Minh.
N.V
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin