Sáng 18-2, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 2 bị cáo cùng về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Cụ thể, bị cáo Hồ Văn Việt (sinh năm 1975, trú tỉnh Quảng Nam) 3 năm tù; bị cáo Đặng Minh Dũng (sinh năm 1979, trú TP. Cam Ranh) 2 năm tù. Ngoài ra, mỗi bị cáo còn bị phạt quản chế 2 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.
Theo hồ sơ và lời khai tại tòa, năm 2021, Dũng đi du lịch tại tỉnh Quảng Nam thì quen biết Việt. Sau đó, do từng gặp một số mâu thuẫn trong cuộc sống, cả hai thường xuyên gọi điện, nhắn tin qua điện thoại, mạng xã hội zalo, trao đổi tư tưởng thù hận, bất mãn với chính quyền và bàn bạc về việc tìm mua vũ khí để “tiêu diệt cộng sản”, thay đổi chế độ. Khoảng tháng 9-2023, Việt và Dũng lên tỉnh Gia Lai gặp P.B.Tr (trú tỉnh Gia Lai) nhờ mua hộ súng. Để giữ mối quan hệ làm ăn, Tr. nói dối sẽ tìm và báo giá, thực tế không đi hỏi mà tự nghĩ ra giá để báo lại. Do không tìm được súng, Dũng tiếp tục bàn với Việt tìm mua súng, đạn từ nguồn khác và liên lạc với N.T.A cũng ở tỉnh Gia Lai để hỏi chỗ bán súng, nhưng T.A không biết. Việt và Dũng tiếp tục bàn bạc việc mua súng để bắn cảnh sát giao thông thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.
Được biết, quá trình điều tra, xét xử, 2 bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Trước đó, ngày 1-4-2024, Việt bị Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố về tội làm, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cơ quan chức năng xác định, Tr. và T.A không biết mục đích của Việt và Dũng tìm mua súng là để “tiêu diệt chế độ cộng sản” nói chung và lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng; thực tế Tr. và T.A cũng không đi tìm, hỏi giá vũ khí nên không có căn cứ xử lý hình sự.
N.V
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin