19:51, 25/07/2024

Vào tù vì dùng giấy tờ nhà đất hết giá trị để thế chấp vay

T.M

Chiều 25-7, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Nguyễn Thị Hiệp (sinh năm 1971, trú xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh) do không có tình tiết mới.

Theo hồ sơ, năm 2014, Hiệp được UBND huyện Vạn Ninh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (viết tắt là GCN) ngày 23-12-2014 đối với một thửa đất tại xã Vạn Long. Đầu năm 2015, Hiệp dùng GCN trên để vay 50 triệu đồng của một người tên Nho ở Nha Trang (không xác định lai lịch) và đưa bản chính GCN cho Nho giữ. Sau đó, Nho thông báo làm mất GCN này nên Hiệp đã làm thủ tục đề nghị và được cấp lại GCN ngày 29-1-2016. Năm 2017, Nho tìm thấy GCN ngày 23-12-2014 nên đã trả lại Hiệp.

Ngày 19-1-2018, Hiệp tặng thửa đất trên cho con trai và hoàn tất thủ tục đăng ký biến động chuyển quyền sử dụng đất sang tên con trai.

Tháng 9-2018, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân nên tuy biết GCN ngày 23-12-2014 không còn giá trị nhưng Hiệp vẫn ký hợp đồng vay và thế chấp GCN trên cho ông H.M.T. (trú huyện Vạn Ninh) để vay 300 triệu đồng, lãi suất 20%/ năm, thời hạn vay 12 tháng, trả gốc và lãi một lần vào cuối kỳ. Ông T. không biết GCN trên không còn giá trị nên đồng ý cho vay. Đến thời điểm đáo hạn (tháng 9-2019), ông T. yêu cầu Hiệp trả tiền gốc và lãi theo hợp đồng nhưng Hiệp không trả mà bỏ trốn khỏi địa phương. Ông T. đã tố cáo Hiệp. 

T.M