06:03, 16/03/2022

Liên tục đập phá cửa kính ô tô để trộm đồ

Phát hiện 1 chiếc ô tô đậu trước nhà dân không ai trông giữ, Trung cạy vỡ kính cửa xe và định lấy tài sản trong xe thì bị người dân phát hiện, bắt giữ.

Chiều 16-3, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Trung (sinh năm 1990, không  nơi cư trú nhất định) do không có tình tiết mới. Như vậy, bị cáo vẫn phải chấp hành 2 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, 2 năm tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản, tổng hợp hình phạt 4 năm 6 tháng tù.

Theo hồ sơ, khoảng 2 giờ ngày 26-11-2020, Trung chạy xe máy lòng vòng ở TP. Nha Trang để tìm cơ hội trộm cắp. Đến phường Vĩnh Hòa, phát hiện 1 chiếc ô tô đậu trước nhà dân không ai trông giữ, Trung cạy vỡ kính cửa xe và định lấy tài sản trong xe thì bị người dân phát hiện, bắt giữ.

Trung khai nhận, trước đó đã liên tiếp thực hiện 5 vụ với thủ đoạn tương tự. Vụ thứ nhất vào khoảng 4 giờ ngày 21-11-2020, tại phường Phước Hòa, Trung dùng tay mở được cửa kính ô tô rồi vào trong xe trộm cắp một số tài sản, mang về phòng trọ cất giấu. Vụ thứ hai vào khoảng 1 giờ 30 ngày 22-11-2020 tại phường Vĩnh Hòa. Hôm sau, cũng tại phường Vĩnh Hòa, Trung phá vỡ kính cửa xe, làm hỏng đèn lái sau (tổng giá trị hơn 5,8 triệu đồng) rồi trộm cắp 1 camera hành trình. Vụ thứ tư cũng ở phường Vĩnh Hòa, đêm 24-11-2020, Trung đập vỡ kính cửa xe rồi trộm cắp 1 máy tính bảng và 300.000 đồng. Vụ thứ năm vào chiều 25-11-2020, tại  phường Vĩnh Nguyên, Trung vừa đập vỡ kính cửa xe thì chuông báo động vang lên nên bỏ chạy luôn.

Tổng giá trị tài sản mà Trung trộm cắp là hơn 14 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản mà Trung cố ý làm hư hỏng là hơn 9,6 triệu đồng.

Tòa tuyên án.
Tòa tuyên án.

Được biết, bị cáo đã có 5 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản với mức hình phạt tổng hợp 10 năm tù và còn từng bị kết án về tội cướp giật tài sản.

T.M