11:03, 23/03/2022

Lấn chiếm đất lại còn chống đối

Ngày 23-3, Công an xã Vĩnh Ngọc (TP. Nha Trang) đã chuyển hồ sơ cho Công an TP. Nha Trang xử lý vụ việc ông Nguyễn Vương Vũ (sinh năm 1972, ở thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc) lấn chiếm đất Nhà nước quản lý còn có hành vi hủy hoại tài sản Nhà nước và chống người thi hành công vụ khi lực lượng chức năng thực hiện công tác cưỡng chế.

Ngày 23-3, Công an xã Vĩnh Ngọc (TP. Nha Trang) đã chuyển hồ sơ cho Công an TP. Nha Trang xử lý vụ việc ông Nguyễn Vương Vũ (sinh năm 1972, ở thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc) lấn chiếm đất Nhà nước quản lý còn có hành vi hủy hoại tài sản Nhà nước và chống người thi hành công vụ khi lực lượng chức năng thực hiện công tác cưỡng chế.


Theo hồ sơ UBND xã Vĩnh Ngọc cung cấp, ông Vũ lấn chiếm đất Nhà nước quản lý để buôn bán với diện tích 119,88m2 tại một phần thửa đất số 148, tờ bản đồ số 1 (thôn Xuân Ngọc). Ngày 7-12-2020, UBND TP. Nha Trang đã ban hành quyết định cưỡng chế buộc ông Vũ phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu và trả lại đất công đã chiếm (đất nông nghiệp - đất sông) - phần đất do UBND xã Vĩnh Ngọc quản lý. Ông Lê Văn Mỹ - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc cho biết, từ khi có quyết định cưỡng chế của UBND TP. Nha Trang, lực lượng chức năng xã đã nhiều lần tổ chức cưỡng chế các công trình vi phạm ở thửa đất 148, nhưng sau đó, ông Vũ vẫn lén lút tiếp tục tái chiếm. Bên cạnh đó, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong năm 2021 nên việc thu hồi đất công do Nhà nước quản lý trên địa bàn xã gặp nhiều khó khăn. Đến ngày 7-1, UBND xã tiếp tục dỡ bỏ các công trình vi phạm ở thửa đất 148 và thuê lực lượng tiến hành cắm mốc, xếp đá rào thửa đất 148 với kinh phí 35 triệu đồng để bảo vệ đất, ngăn chặn việc tái chiếm trở lại.

 

Các đối tượng leo lên xe máy múc đe dọa tài xế, ngăn cản lực lượng chức năng  làm nhiệm vụ tại thôn Xuân Ngọc trong chiều 22-3.  Ảnh do UBND xã Vĩnh Ngọc cung cấp

Các đối tượng leo lên xe máy múc đe dọa tài xế, ngăn cản lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại thôn Xuân Ngọc trong chiều 22-3. Ảnh do UBND xã Vĩnh Ngọc cung cấp


Tuy nhiên, ngày 22-1, UBND xã Vĩnh Ngọc nhận được phản ánh của người dân về việc lợi dụng ban đêm và rạng sáng, các đối tượng đã đưa phương tiện cơ giới vào thửa đất 148 để phá hoại tài sản Nhà nước. Khi tổ công tác xã Vĩnh Ngọc đến hiện trường thì phát hiện 20 trụ bê tông rào bảo vệ đất, bảng thông báo đất Nhà nước quản lý đã bị mất, đá xếp hàng rào bị đẩy hết xuống sông Cái. Ông Lê Văn Mỹ cho biết: “Ngày 26-1, tại buổi làm việc với UBND xã, ông Vũ thừa nhận việc ông thuê phương tiện san ủi đá mồ côi xuống sông Cái. Ông Vũ còn yêu cầu xã Vĩnh Ngọc trả tiền thuê xe san ủi, phá dỡ toàn bộ cột mốc và đá do UBND xã Vĩnh Ngọc rào tại thửa đất 148”.


Theo hồ sơ của Công an xã Vĩnh Ngọc, vào lúc 14 giờ chiều 22-3, tổ công tác của UBND xã Vĩnh Ngọc tiến hành thi công rào chắn khu vực thửa đất 148. Quá trình thực hiện, UBND xã Vĩnh Ngọc có thuê 1 xe máy múc của Công ty TNHH Thống Nhất (Nha Trang) do ông Dương Hoàng Nam (sinh năm 1982) điều khiển. Khi tổ công tác bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, nhóm đối tượng gồm: ông Vũ, Nguyễn Thị Hưởng (sinh năm 1972), Nguyễn Thụy Hồng Vũ (sinh năm 1981) có hành vi chửi bới, cản trở lực lượng thi hành nhiệm vụ và ngăn cản không cho xe máy múc vào khu vực đất Nhà nước quản lý để làm việc, vì cho rằng đây là đất thuộc quyền sở hữu của gia đình.


Thời điểm đó, bà Hưởng còn nhặt đá ném vào xe máy múc để đe dọa tài xế Nam, không cho ông Nam làm việc. Mặc dù tổ công tác đã giải thích và yêu cầu nhóm đối tượng chấp hành để tổ công tác thực hiện nhiệm vụ, nhưng bà Hưởng vẫn tiếp tục ngăn cản, đạp vào chân và giật bảng tên của ông Nguyễn Trọng Đạo - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc khi ông này đang giải thích, thuyết phục. Thấy vậy, ông Vũ cũng lao tới dùng tay đẩy vào mặt ông Đạo. Lực lượng chức năng đã khống chế đưa các đối tượng về Công an xã Vĩnh Ngọc. Tại đây, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình.    


THÁI THỊNH