08:03, 12/03/2021

Đã bắt được bị can Mai Thế Chi

Sáng 12-3, Công an TP. Nha Trang cho biết, bị can Mai Thế Chi (sinh năm 1965, quê quán phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) bỏ trốn sau khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa chữa trị, đã bị Công an xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh bắt giữ trong tối 11-3. Ngay trong tối cùng ngày, Công an TP. Nha Trang đã tiến hành dẫn giải bị can Chi, đưa về Nhà tạm giữ Công an TP. Nha Trang. 

Sáng 12-3, Công an TP. Nha Trang cho biết, bị can Mai Thế Chi (sinh năm 1965, quê quán phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) bỏ trốn sau khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa chữa trị, đã bị Công an xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh bắt giữ trong tối 11-3. Ngay trong tối cùng ngày, Công an TP. Nha Trang đã tiến hành dẫn giải bị can Chi, đưa về Nhà tạm giữ Công an TP. Nha Trang.  

 

Chi bị lực lượng công an bắt giữ tại khuôn viên cây xăng bên Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh.
Chi bị lực lượng công an bắt giữ tại khuôn viên cây xăng bên Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh.
 
Theo cơ quan công an, Chi sống lang thang ở Nha Trang. Trong tháng 9-2020, đối tượng đã bị Công TP. Nha Trang khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản. Đến tối 17-2, trong thời gian bị giam giữ tại Nhà tạm giữ Công an TP. Nha Trang, Chi bị đau tức ngực, khó thở, nôn ra máu và được đưa đến Khoa Nội Thần kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa chữa trị. Đến khoảng 4 giờ 30 ngày 11-3, Chi đã bỏ trốn khỏi bệnh viện. 
 
Tối 11-3, tại khuôn viên cây xăng bên Quốc lộ 1, trong lúc bị can Chi chuẩn bị bắt xe khách vào TP. Hồ Chí Minh, thì bị lực lượng Công an xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh phát hiện bắt giữ. 
 
Thành Long