02:03, 22/03/2021

Chị em xích mích, người tử vong, kẻ vào tù

Sáng 22-3, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nga (sinh năm 1980, trú xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) 17 năm tù về tội giết người. 

Sáng 22-3, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nga (sinh năm 1980, trú xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) 17 năm tù về tội giết người. 
 
Nga và Nguyễn Thanh Tùng là chị em ruột. Khoảng 13 giờ ngày 22-5-2020, Tùng đến quán bán hàng ăn uống của mẹ đẻ thì gặp vợ chồng Nga và em trai út. Tùng nói vợ chồng Nga không về nhà nói chuyện ồn ào, tránh làm Tùng mất ngủ. Từ đó, hai bên chửi nhau. Tùng tát Nga. Cả hai giằng co ngã xuống đất thì được em trai út can ngăn. Lúc này, Nga lấy ở kệ bếp ra một con dao và tiếp tục chửi nhau với Tùng. Khi Tùng tiến lại, Nga đâm một nhát đúng ngực Tùng. Tùng được đưa đi cấp cứu, đến chiều thì tử vong. 
 
 
Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nga.
Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nga.
 
Sau khi phạm tội, Nga đi đầu thú. Chồng Nga đã thay vợ bồi thường 50 triệu đồng cho mẹ vợ.
 
N.V