02:03, 22/03/2021

Tụ tập chơi bạc, cả nhóm lãnh án

Vợ chồng Thanh là chủ quán nước. Vì muốn có thêm thu nhập nên đã chuẩn bị công cụ để những người đến uống nước đánh bạc và thu tiền xâu. 

Sáng 22-3, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bác kháng cáo của 4 bị cáo gồm: Nguyễn Thị Thanh (sinh năm - SN 1968, trú xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa), Huỳnh Tấn Phong (SN 1978), Lương Thế Huy (SN 1988) và Lý Công Hân (SN 1982, cùng trú xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa). Đồng thời, tòa cũng chấp nhận kháng cáo, cùng giảm 6 tháng tù cho 2 bị cáo là Nguyễn Minh Đạt (SN 1992) và Nguyễn Ngọc Uy (SN 1983, cùng trú thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa). Như vậy, 6 bị cáo chấp hành án như sau: Thanh: 1 năm 6 tháng tù về tội gá bạc; Phong, Huy, Hân cùng mức 3 năm tù về tội đánh bạc; Đạt và Uy cùng mức 2 năm 6 tháng tù về tội đánh bạc. 
 
Hồ sơ thể hiện, vợ chồng Thanh là chủ quán nước. Vì muốn có thêm thu nhập nên cả hai đã chuẩn bị công cụ để những người đến uống nước đánh bạc và thu tiền xâu. Trưa 22-4-2019, chồng Thanh chuẩn bị bộ cờ; Thanh chuẩn bị bài tây và 200.000 đồng trong ca nhựa để người chơi đổi tiền lẻ. Các con bạc chơi bạc; tiền nước trả từ 20.000 đến 50.000 đồng; tiền tố từ 50.000 đồng đến 1 triệu đồng, tiền xâu từ 20.000 đến 40.000 đồng/ván. 
 
Chiều cùng ngày, công an kiểm tra hành chính, con bạc đánh cờ bỏ chạy, để lại một số dụng cụ đánh cờ cùng 40.000 đồng trong ca nhựa. Đối với nhóm đánh bạc bằng bài tây, công an thu giữ trên chiếu bạc hơn 6,2 triệu đồng và hơn 500.000 đồng trong ca nhựa cùng một số dụng cụ đánh bạc. Đồng thời, thu giữ trên người Phong 11 triệu đồng; Huy gần 34 triệu đồng; Hân hơn 10 triệu đồng; Đạt hơn 18 triệu đồng; Uy gần 9 triệu đồng. Các bị cáo đều khai nhận số tiền trên dùng vào việc đánh bạc.
 
 
Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.
 
Được biết, sau phiên tòa sơ thẩm, Đạt và Uy đã nộp phạt bổ sung xong và nộp án phí. 2 bị cáo Thanh và Hân tuy cũng nộp phạt bổ sung nhưng cấp phúc thẩm nhận định mức án tuyên với Thanh là phù hợp; Hân có nhân thân xấu, đã bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc. 
N.V