03:01, 19/01/2021

Đi cổ vũ bóng đá, lại đâm người

Trên đường đi cổ vũ mừng đội tuyển U23 Việt Nam thắng đội U23 Indonesia...

Sáng 19-1, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Đặng Huy Hoàng (sinh năm 1995, trú Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa) 12 năm tù về tội giết người; bồi thường 50 triệu đồng cho người bị hại. 
 
Tối 10-12-2019, Hoàng mang theo cây lê, cùng 2 thanh niên đi cổ vũ mừng đội tuyển U23 Việt Nam thắng đội U23 Indonesia. Trên đường đi, nhóm Hoàng gặp một thanh niên (không rõ lai lịch) đi xe Wave nhập vào đi cùng; sau đó, người này đi hướng khác. Tới khu vực đường Trần Phú, nhóm Hoàng thấy 3 thanh niên, trong đó có Hồ Thanh Tùng, đang đánh thanh niên đi xe Wave trên. Nhóm Hoàng tới can ngăn, dẫn tới đánh nhau với nhóm Tùng. Hoàng cầm lê đâm 1 nhát vào lưng Trần Ngọc Quý, gây thương tích 1%; đâm 2 nhát vào người Tùng, gây thương tích 38%. Quý có đơn không yêu cầu khởi tố. Các đối tượng khác có hành vi xô xát nhưng sự việc xảy ra nhanh, không ảnh hưởng đến trật tự chung nên đã bị xử phạt hành chính.
 
 
 Bị cáo Đặng Huy Hoàng.
Bị cáo Đặng Huy Hoàng.
 
Được biết, bị cáo từng 2 lần bị kết án về tội cướp giật tài sản; bị xử phạt hành chính về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.
N.V