11:11, 20/11/2020

Đi tù vì giật điện thoại

Ngày 19-11, Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Long (sinh năm 1988, trú lô 3 đường B7, Khu tái định cư Phước Hải, hiện nay ở hẻm 305 đường Lương Định Của, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang) 4 năm tù về tội cướp giật tài sản.

Ngày 19-11, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Long (sinh năm 1988, trú lô 3 đường B7, Khu tái định cư Phước Hải, hiện nay ở hẻm 305 đường Lương Định Của, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang) 4 năm tù về tội cướp giật tài sản.


Tối 13-3, Long điều khiển xe máy đến trước Nhà thờ Hội thánh Tin Lành (đường Cửu Long, phường Phước Hòa, Nha Trang) phát hiện anh Nguyễn Văn Khương ngồi tại ghế tài xế của xe taxi đang dùng điện thoại di động (trị giá 2,5 triệu đồng). Long áp sát xe taxi giật điện thoại di động của anh Khương, nhưng do Long không giữ chặt nên chiếc điện thoại văng xuống đường, liền tăng ga xe máy bỏ chạy. Khi bị giật điện thoại, anh Khương tri hô và chạy đuổi theo. Long điều khiển xe máy chạy được một đoạn nhưng không làm chủ được tay lái nên tự ngã xuống đường. Long bỏ lại xe máy, chạy bộ thì bị anh Khương cùng người dân khống chế, bắt giữ và bàn giao cho Công an phường Phước Hòa.


Quá trình điều tra, Long khai thêm là thủ phạm giật điện thoại của chị Nguyễn Thị Mỹ Linh, tại khu vực ngã ba đường Nguyễn Thị Minh Khai - Hồng Bàng, vào chiều 10-3.


Hoàng Văn