10:11, 26/11/2020

Đâm người chen ngang cuộc điện thoại

Khi Thành đang nói chuyện điện thoại rủ Định đi uống nước thì Long nói xen vào giữa cuộc điện thoại của Thành và Định.

Ngày 26-11, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Lê Văn Thành (sinh năm 2002, trú Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) 4 năm 6 tháng tù về tội giết người, bồi thường cho người bị hại 58 triệu đồng.
 
Nguyễn Hữu Long và Nguyễn Quốc Định là bạn, cùng thuê chung nhà ở Vĩnh Trung, Nha Trang. Chiều tối 25-3-2020, Thành gọi điện thoại rủ Định đi uống nước. Lúc này, Long nói xen vào giữa cuộc điện thoại của Thành và Định, rồi tiếp tục lấy điện thoại của Đinh nói chuyện với Thành, từ đó hai bên mâu thuẫn và hẹn đánh nhau. Thành mang theo con dao đến điểm hẹn thuộc xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang thì gặp Long và Định. Khi Long xông vào đánh Thành bằng tay, Thành liền rút dao, đâm Long 2 nhát. Định vào can ngăn thì Thành bỏ đi.
 
Được biết, kết luận giám định thể hiện Long bị thương tích 49%. Tại thời điểm phạm tội, Thành chưa đủ 18 tuổi. Sau khi phạm tội, Thành đã đầu thú, khắc phục hậu quả và được người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt.
N.V