10:11, 26/11/2020

Khởi tố nhóm tội phạm bán thuốc lắc qua Zalo

Chiều 26-11, lãnh đạo Công an thành phố Nha Trang cho biết vừa chuyển hồ sơ, vật chứng cùng 5 đối tượng chuyên mua bán thuốc lắc qua Zalo mà các cán bộ, trinh sát thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt trước đó lên Công an tỉnh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Chiều 26-11, lãnh đạo Công an TP. Nha Trang cho biết vừa chuyển hồ sơ, vật chứng cùng 5 đối tượng chuyên mua bán thuốc lắc qua Zalo mà các cán bộ, trinh sát thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt trước đó lên Công an tỉnh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

 

Tang vật thu được tại nhà trọ của đối tượng Cảnh.

Tang vật thu được tại nhà trọ của đối tượng Cảnh.


Trước đó, từ nửa đêm 15-11 đến chiều 16-11, lực lượng chống tội phạm về ma túy Công an TP. Nha Trang đã bắt giữ 5 đối tượng: Nguyễn Đình Cảnh (sinh năm - SN - 1986, thường trú xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa), Phạm Tấn Lộc (SN 1986, trú xã Ninh Sim, Ninh Hòa), Nguyễn Huy Hoàng (SN 1997, trú tổ 16 Trường Phúc, phường Vĩnh Phước, Nha Trang), Lê Huỳnh Quý (SN 1999, cùng quê với Lộc), Nguyễn Văn Lực (SN 1999, trú xã Vĩnh Hiệp, Nha Trang). Trong số này, Nguyễn Đình Cảnh được cho là đối tượng cầm đầu. Lực lượng công an cũng đã thu giữ 269 viên thuốc lắc cùng 2 gói ma túy khay mà các đối tượng chưa kịp tiêu thụ. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định, Cảnh cùng đàn em thường xuyên bán thuốc lắc cho bộ phận dân chơi, người nghiện qua ứng dụng Zalo trên điện thoại di động. Sau 3 tháng đeo bám, các cán bộ, trinh sát thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Nha Trang đã vây bắt thành công nhóm tội phạm nguy hiểm này.


Trước những chứng cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 5 đối tượng trong nhóm tội phạm kể trên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.


Thành Long