05:11, 27/11/2020

Chặt phá rừng phòng hộ lấy đất làm rẫy

Mẹ con Cao Thị Mai cùng chị Cao Thị Tịu tự ý vào khu vực rừng phòng hộ thuộc xã Sơn Lâm, huyện Khánh Sơn để ... 

Sáng 27-11, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án đối với 2 bị cáo là Cao Thị Mai (sinh năm – SN 1974): 3 năm 6 tháng tù; Bo Bo Sĩ (SN 1996): 3 năm 3 tháng tù. Tòa cũng chấp nhận kháng cáo của bị cáo Cao Khuân (SN 1986), chuyển từ 3 năm tù sang 3 năm tù treo. Cả 3 bị cáo cùng trú Sơn Lâm, Khánh Sơn, cùng phạm tội hủy hoại rừng. 
 
Hội đồng xét xử nhận định, cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ với bị cáo Mai và Sĩ, tuyên phạt mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt là đã xem xét các bị cáo là người dân tộc thiểu số, thiếu hiểu biết; hình phạt tuyên có tính nhân văn. Bị cáo Khuân phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, được bị hại xin giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng, nên không cần thiết phải cách ly khỏi xã hội cũng đủ tác dụng răn đe. 
 
 
Đại diện viện kiểm sát đề xuất quan điểm xử lý.
Đại diện viện kiểm sát đề xuất quan điểm xử lý.

 

Hồ sơ thể hiện, khoảng tháng 2-2019, mẹ con Mai cùng Cao Thị Tịu (đã bị xét xử, không kháng cáo) tự ý vào khu vực rừng phòng hộ thuộc xã Sơn Lâm, huyện Khánh Sơn (thuộc quyền quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Khánh Sơn, nay là Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa) để chặt phá cây rừng lấy đất làm nương rẫy. 3 người phát dọn liên tiếp khoảng 1 tuần thì xong.
 
Khi biết Tịu phát dọn xong, Sĩ (chồng Tịu) dùng cưa máy cưa tiếp các cây to trong khu vực Tịu phát dọn. Thấy vậy, Mai nhờ Sĩ cưa hạ những cây gỗ trên diện tích Mai phát dọn. Sĩ cưa được khoảng 1 ngày rưỡi thì cưa hỏng nên Sĩ bỏ. Mai bèn thuê Khuân cưa hạ tiếp 1 ngày thì xong.
 
Ngày 25-2-2019, cơ quan chức năng phát hiện rừng bị chặt phá nên lập biên bản, kiểm tra, xử lý. Kết quả xác định, Mai, Sĩ và Khuân đã hủy hoại 11.134m2 rừng phòng hộ đầu nguồn.
N.B