02:11, 17/11/2020

Bị bắt quả tang khi đang bán ma túy

Điều tra cho thấy, trước đó, ngày 2-4-2020, tại khu vực trên, Phúc đã bán cho Kỷ 1 bịch ma túy. Số ma túy do Phúc mua của một đối tượng...

Sáng 17-11, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoài Phúc (sinh năm 1990, trú Phước Hải, Nha Trang (Khánh Hòa) 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, phạt bổ sung 10 triệu đồng; Lê Tri Kỷ (sinh năm 1990, trú Vạn Phước, Vạn Ninh, Khánh Hòa) 1 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. 
 
Khoảng 23 giờ ngày 6-4-2020, tại khu vực đường Tố Hữu, Phước Hải, Nha Trang, Phúc bị bắt quả tang đang bán 0,1494g ma túy Methamphetamine với giá 200.000 đồng cho Kỷ. Ngoài ra, Phúc còn giao nộp thêm 0,359g ma túy Methamphetamine. 
 
Quá trình điều tra cho thấy, trước đó, ngày 2-4-2020, tại khu vực trên, Phúc đã bán cho Kỷ 1 bịch ma túy. Số ma túy do Phúc mua của một đối tượng tên Cu (không xác định lai lịch) tại khu vực Lầu Bảy, Vĩnh Phước, Nha Trang.

 

Bị cáo Phúc (trái) và Kỷ.
Bị cáo Phúc (trái) và Kỷ.
 
 
Được biết, bị cáo Phúc đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản;  từng bị kết án về tội cướp giật tài sản và bị đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc.
 
 
T.M