11:11, 13/11/2020

Giữ vững an ninh trật tự ở phố biển Nha Trang

Là lực lượng nòng cốt, xung kích trong công tác phòng, chống tội phạm, những năm qua, lực lượng Công an thành phố Nha Trang đã triển khai mạnh mẽ các đợt cao điểm, tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Là lực lượng nòng cốt, xung kích trong công tác phòng, chống tội phạm, những năm qua, lực lượng Công an TP. Nha Trang đã triển khai mạnh mẽ các đợt cao điểm, tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…


Tăng cường bám địa bàn


Để thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, tạo môi trường an toàn để thu hút khách du lịch, phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, lực lượng Công an TP. Nha Trang luôn chủ động với mọi phương án, lường trước những diễn biến bất thường của tội phạm để có biện pháp phòng ngừa ngay từ cơ sở. Hàng năm, đơn vị đã kịp thời tham mưu cho Thành ủy, UBND và Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của thành phố ban hành các chương trình, kế hoạch phòng ngừa tội phạm. Trong đó, vấn đề cốt lõi vẫn là đảm bảo khu dân cư an toàn về an ninh trật tự (ANTT), giữ bình yên cho từng khu phố. Theo đó, hàng năm, công an các phường, xã đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân, bảo vệ chuyên trách các cơ quan trên địa bàn, các đội nghiệp vụ cùng phối hợp giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm từ cơ sở.

 

Công an TP. Nha Trang trao trả tài sản cho nữ du khách người Nga bị cướp giật trên phố.

Công an TP. Nha Trang trao trả tài sản cho nữ du khách người Nga bị cướp giật trên phố.


Ở các phường, xã như: Lộc Thọ, Vĩnh Nguyên, Xương Huân, Tân Lập hay Phước Đồng, Vĩnh Thái, Vĩnh Ngọc, cán bộ, chiến sĩ công an đã tăng cường bám địa bàn, nắm số lượng người lưu trú, vận động người dân tham gia xây dựng các mô hình tự quản về ANTT. Hiện nay, toàn thành phố có 78 mô hình tự quản về ANTT. Trong đó, các mô hình: “Xe thồ tự quản cảng Nha Trang”, “Camera an ninh phường Phương Sài”, “Camera phòng trọ ở phường Phước Long” hay “Liên kết tuần tra kiểm soát, đảm bảo ANTT và quản lý lưu trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh” ngày càng phát huy hiệu quả. Cùng với đó, các mô hình như: “Thắp sáng niềm tin”, “Hợp tác xã tự quản ga Nha Trang”, “Giáo dân tham gia phòng, chống tội phạm”… đang được nhân rộng.


Nhờ thực hiện tốt công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở, giai đoạn 2016 - 2020, quần chúng nhân dân tham gia phát hiện, xử lý 149 vụ phạm pháp hình sự, 124 vụ việc tệ nạn xã hội; vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ với 428 vụ; cung cấp 1.486 tin báo có giá trị, tin tố giác tội phạm…  

 
Triệt xóa nhiều nhóm tội phạm

 

Ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang: Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của thành phố. 

Song song với công tác phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở, 5 năm qua, lực lượng Công an TP. Nha Trang đã liên tiếp tổ chức các đợt tấn công, trấn áp tội phạm. Theo đó, có 8 nhóm tội phạm với 89 đối tượng đã bị lực lượng Công an thành phố triệt xóa; điều tra làm rõ 1.276 vụ phạm pháp hình sự, thu hồi 254 xe máy, 238 điện thoại di động, 30 máy tính xách tay, tiền và tài sản khác trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Tiêu biểu là các chuyên án mang bí số 138T hay 918H… đã được phá thành công và được Thành ủy, UBND thành phố, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng.


Theo Thượng tá Nguyễn Đức Thành - Phó Trưởng Công an TP. Nha Trang, đạt được những thành tích kể trên là kết quả từ sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, nhân dân và lực lượng công an toàn thành phố trong công tác phòng, chống tội phạm và nền tảng thế trận an ninh vững chắc ngay từ cơ sở. Tuy vậy, hiện nay, ý thức phòng ngừa cũng như trách nhiệm của một bộ phận người dân trong quản lý tài sản chưa cao, còn sơ hở, mất cảnh giác; vẫn còn tâm lý ngại hợp tác với cơ quan công an trong việc cung cấp thông tin về tội phạm… Đây là những tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới.


Thành Long