01:05, 04/05/2020

Vô cớ đập phá tài sản của người khác

Thấy một chiếc ô tô 7 chỗ đang đậu sau xe tải, Sơn dùng ghế đập vỡ kính chắn gió phía trước xe, rồi đạp vào xe, la hét chửi bới...

Sáng 4-5, Toà án nhân dân TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Sơn (sinh năm 1970, trú Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hoà) 1 năm 6 tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.


Khoảng 14 giờ 2-6-2019, Sơn đi bộ từ đường Ngô Gia Tự ra đường Lê Thánh Tôn (Nha Trang), đến trước một quán kem thì Sơn nằm ra giữa đường la hét rồi vào trong quán kem đập phá bàn, làm hỏng hoàn toàn 2 mặt bàn bằng kính.

 

Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.

 

Tiếp đến, khoảng 5 giờ 30 ngày 19-12-2019, Sơn cầm một ghế gỗ ra đoạn giao đường Huỳnh Thúc Kháng và Trần Bình Trọng (Nha Trang). Thấy một chiếc ô tô 7 chỗ đang đậu sau xe tải, Sơn dùng ghế đập vỡ kính chắn gió phía trước xe, rồi đạp vào xe, la hét chửi bới đến khi công an phường đưa về làm việc.


Kết luận giám định cho thấy tổng thiệt hại do Sơn gây ra là hơn 11 triệu đồng.

 

Được biết, bị cáo đã có 1 tiền án cùng về tội cố ý làm hư hỏng tài sản; từng bị kết án 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma tuý; từng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường do có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý và bị xử phạt hành chính vì ném chai bia vào tài sản người khác, chưa nộp phạt. Bị cáo bị áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội từ 2 lần trở lên.


N.V