02:03, 09/03/2020

Bị phát hiện mang ma túy trong người

Công an phát hiện Lê Ngọc Quý chở Trinh có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Lúc này...

Sáng 9-3, Toà án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hoà) tuyên phạt bị cáo Trương Thị Thanh Trinh (sinh năm 1997, trú Ninh Lộc, Ninh Hoà, Khánh Hoà) 1 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.


Khoảng 21 giờ 30 ngày 25-10-2019, tại khu vực công viên thuộc Vĩnh Thọ, Nha Trang, công an phát hiện Lê Ngọc Quý chở Trinh có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Lúc này, Trinh tự giao nộp 1,1886g ma tuý MDMA; 0,7831g ma tuý Ketamine và khai nhận mua ma tuý về để sử dụng cho bản thân. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trinh, công an thu giữ thêm 0,7999g ma tuý MDMA và 0,3718g ma tuý Ketamine.

 

Toà tuyên án.
Toà tuyên án.


Quá trình điều tra xác định, số ma tuý trên Trinh mua của một thanh niên tên Chuột (chưa xác định được lai lịch) tại khu vực Vĩnh Hải, Nha Trang vào khoảng 18 giờ cùng ngày với giá 5,2 triệu đồng. Sau khi có ma tuý, Trinh đã sử dụng một ít. Sau đó, Trinh mang theo một phần ma tuý để tiếp tục sử dụng và nhờ Quý chở đi công việc (Quý không biết Trinh mang theo ma tuý). Trên đường đi thì Trinh bị phát hiện, bắt quả tang.


N.V