12:02, 04/02/2020

Khách thuê phòng nghỉ thành... đạo chích

Tuân đi mua xôi về thì phát hiện cửa một phòng nghỉ khác có gắn chìa khoá nên lén lút mở cửa phòng vào...

Toà án nhân dân TP. Cam Ranh (Khánh Hoà) vừa tuyên phạt bị cáo Phan Văn Tuân (sinh năm 1995, trú Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.


Tối 23-5-2019, Tuân cùng một người bạn thuê phòng tại một nhà nghỉ ở Cam Lộc, Cam Ranh. Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 24-5-2019, Tuân đi mua xôi về thì phát hiện cửa một phòng nghỉ khác có gắn chìa khoá nên lén lút mở cửa phòng vào để trộm cắp. Thấy 2 người khách đang ngủ, Tuân lấy điện thoại và tiền với tổng giá trị 5,3 triệu đồng. Đúng lúc này, khách thuê phòng tỉnh dậy, phát hiện và truy hô. Tuân bỏ chạy cùng tang vật thì bị mọi người trong nhà nghỉ giữ lại báo công an đến làm việc.

Quang cảnh khai mạc phiên toà.
Quang cảnh khai mạc phiên toà.


Sau khi phạm tội, Tuân bỏ trốn, đến ngày 5-11-2019 bị bắt truy nã.  


N.V