04:02, 07/02/2020

Đâm người gây thương tích chỉ vì nghĩ bị nói xấu

Chiều 7-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý 2 đối tượng cùng sinh năm 2000 là Nguyễn Phương Đại (trú tại huyện Tây Hòa, Phú Yên) và Võ Khánh Lộc (trú tại phường Vĩnh Hải, Nha Trang) về hành vi cố ý gây thương tích. 

 

 

Chiều 7-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý 2 đối tượng cùng sinh năm 2000 là Nguyễn Phương Đại (trú tại huyện Tây Hòa, Phú Yên) và Võ Khánh Lộc (trú tại phường Vĩnh Hải, Nha Trang) về hành vi cố ý gây thương tích. 

 

Đối tượng Nguyễn Phương Đại
Đối tượng Nguyễn Phương Đại

 

Sau khi gây án, Nguyễn Phương Đại đã mang dao nhọn về lại phòng trọ
Sau khi gây án, Nguyễn Phương Đại đã mang dao nhọn về lại phòng trọ
 
 
Theo cơ quan công an, tối 22-1, anh Nguyễn Văn Đại (sinh năm 2000, trú tại huyện Khánh Vĩnh) khi đang cùng nhóm bạn ngồi ăn nhậu trên cầu vượt đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Thọ, thì bị nhóm thanh niên dùng hung khí tấn công khiến anh này phải nhập viện cấp cứu. Sau khi gây án, nhóm hung thủ đã lên xe tẩu thoát. Vào cuộc điều tra, các trinh sát hình sự Đội cảnh sát hình sự Công an TP. Nha Trang đã làm rõ được 2 đối tượng gây án là 2 đối tượng kể trên.
 
 
Tại cơ quan điều tra, Phương Đại và Lộc khai, khi đi qua cầu vượt thì thấy nhóm thanh niên đang ăn nhậu dường như đã nói xấu mình. Chạy xe máy về phòng trọ tìm được con dao nhọn, 2 đối tượng quay lại cầu vượt đường Phạm Văn Đồng.
 
 
Ngay khi thấy anh Văn Đại ngồi trên vỉa hè cùng nhóm bạn, Phương Đại đã cầm dao nhọn lao vào đâm liên tiếp 2 nhát vào bụng và đùi trái nạn nhân. Lúc này, Lộc cũng lao vào hành hung 1 thanh niên khác đang ngồi nhậu. Quá trình điều tra, các trinh sát cũng đã thu giữ hung khí Phương Đại sử dụng để gây án. 
 
 
Công an TP. Nha Trang đang tiến hành trưng cầu giám định tỷ lệ thương tật nạn nhân để có cơ sở xử lý các đối tượng theo luật định. 
 
 
L.G