07:12, 01/12/2019

Vượt không an toàn, gây tai nạn nghiêm trọng

Thấy xe của Triều giảm tốc độ, do khoảng cách quá gần, Sơn cho xe lách sang làn đường phải để vượt xe Triều. Khi vượt được khoảng 2/3 xe...

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hoà vừa tuyên bác kháng cáo của bị cáo Tạ Quang Sơn (sinh năm 1975, trú tỉnh Thừa Thiên - Huế), giữ nguyên mức án 7 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ do không có tình tiết giảm nhẹ mới. Đồng thời, tòa chấp nhận kháng cáo của đại diện hợp pháp 2 người bị hại Phạm Ngọc Chúng và Võ Hoàng Thiên, buộc bị cáo bồi thường thêm về tổn thất tinh thần tương đương 70 tháng lương tối thiểu và điều chỉnh lại thời gian cấp dưỡng tính từ khi những người bị hại chết.


Trước đó, Sơn có giấy phép lái xe hạng E và được một công ty thuê chở khách tuyến Thừa Thiên - Huế - TP. Hồ Chí Minh. Khoảng 20 giờ ngày 16-7-2018, Sơn chở khách chạy trên làn đường phải của phần đường phải theo hướng Bắc - Nam, vận tốc khoảng 75-97km/giờ; phía trước có ô tô khách do Nguyễn Thanh Triều lái chạy cùng chiều trên làn đường trái trước xe Sơn khoảng 20m.


Khi đến khu vực Vạn Hưng, Vạn Ninh, Sơn thấy phía trước cùng chiều có xe khách của Nguyễn Thành Duy đang dừng, bật đèn tín hiệu, chờ xe khách của Võ Văn Lâm lùi từ sân quán cơm ra để đưa xe vào. Lâm lùi xe từ quán cơm ra làn đường phải hướng Bắc - Nam, có bật đèn tín hiệu xin đường; dưới đất, sau đuôi bên góc trái của xe có 2 phụ xe là Phạm Ngọc Chúng, Võ Hoàng Thiên đang làm tín hiệu lùi xe.


Lúc này, Sơn liền điều khiển xe về làn đường trái phía sau xe Triều. Thấy xe của Triều giảm tốc độ, do khoảng cách quá gần, Sơn cho xe lách sang làn đường phải để vượt xe Triều. Khi vượt được khoảng 2/3 xe, do không làm chủ tốc độ, thiếu quan sát, Sơn để xe tông vào đuôi sau bên phải của xe Lâm, làm đuôi xe Lâm xoay về hướng Nam, hất phụ xe Chúng sang làn đường trái và bị xe của Triều cán lọt vào gầm; đồng thời hất phụ xe Thiên văng sang lề phải (phần đường dành cho xe thô sơ), hất hành khách Huỳnh Văn Hưng cùng vợ và 2 hành khách đang ngồi trên xe Lâm xuống đường. Sau đó, xe của Sơn tiếp tục va chạm với xe của Triều.

Kết quả, phụ xe Chúng tử vong tại chỗ, phụ xe Thiên và hành khách Hưng chết trên đường đi cấp cứu; 7 người khác bị thương (từ chối giám định tỷ lệ thương tật); thiệt hại về tài sản gần 530 triệu đồng.


Cơ quan chức năng xác định 2 tài xế Lâm và Triều không có lỗi.  

 
T.M