07:12, 01/12/2019

Trộm đồ ở công viên

Trong tháng 7-2019, Tuấn đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tại khu vực công viên Yersin, Xương Huân, TP. Nha Trang.

Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (sinh năm 1994, trú Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hoà) 1 năm 3 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hợp với bản án 1 năm tù trước đó thành 2 năm 3 tháng tù.


Trong tháng 7-2019, Tuấn đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tại khu vực công viên Yersin, Xương Huân, TP. Nha Trang. Cụ thể, ngày 10-7-2019, Tuấn đi bộ đến công viên Yersin thì phát hiện một nhóm học sinh đang tập văn nghệ, túi xách để cách nơi tập chừng 5m. Tuấn liền lén lút lại gần lục túi xách, lấy trộm được 4 điện thoại và gần 1,5 triệu đồng. Tuấn đem bán 2 điện thoại được 1,2 triệu đồng, còn lại 2 điện thoại cất giấu ở nhà.

 

Bị cáo nghe luận tội.
Bị cáo nghe luận tội.

 

Chiều 16-7-2019, Tuấn phát hiện một du khách nước ngoài để ba lô ở sân bóng chuyền, công viên Yersin. Lợi dụng du khách này đang chụp ảnh, Tuấn lấy trộm ba lô mang đến bãi đất trống gần đó lục soát lấy 1 điện thoại và 1,8 triệu đồng, còn lại vứt bỏ. Tuấn mang bán điện thoại lấy 900.000 đồng.Tổng giá trị tài sản Tuấn trộm cắp là gần 19 triệu đồng.

 

Được biết, bị cáo từng bị xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản và ngày 6-8-2019 đã bị tuyên phạt 1 năm tù cũng về tội trộm cắp tài sản.


N.V