10:11, 29/11/2019

Mất cây cảnh ở Khu tưởng niệm Bác Hồ của gia đình ông Bùi Xuân Phước

Chiều 29-11, ông Đặng Lợi - Chủ tịch UBND xã Phước Đồng (Nha Trang) xác nhận, trưa cùng ngày, chính quyền xã nhận được tin báo tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh của gia đình ông Bùi Xuân Phước (thôn Phước Tân) vừa bị mất một số cây cảnh. Lãnh đạo xã đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với Công an TP. Nha Trang nhanh chóng làm rõ. Chiều cùng ngày, lực lượng công an đã tới hiện trường thu thập thông tin ban đầu.

Chiều 29-11, ông Đặng Lợi - Chủ tịch UBND xã Phước Đồng (Nha Trang) xác nhận, trưa cùng ngày, chính quyền xã nhận được tin báo tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh của gia đình ông Bùi Xuân Phước (thôn Phước Tân) vừa bị mất một số cây cảnh. Lãnh đạo xã đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với Công an TP. Nha Trang nhanh chóng làm rõ. Chiều cùng ngày, lực lượng công an đã tới hiện trường thu thập thông tin ban đầu.

 

Một số chậu cảnh bị đập vỡ, cây bị lấy mất.

Một số chậu cảnh bị đập vỡ, cây bị lấy mất.


Theo bà Bùi Thị Xuân Mai (con gái ông Phước), mấy ngày gần đây, cha của bà bị bệnh, phải nhập viện điều trị; chủ yếu một mình bà trông nom khu nhà này. Chiều 28-11, bà ra vườn thì phát hiện bị mất 7 cây mai và sanh, sứ cảnh. Sáng 29-11, bà lại thấy mất thêm một số cây mai, tổng cộng khoảng 15 cây mai và cây cảnh khác. Số cây này gia đình bà đã trồng nhiều năm. Gia đình bà đã trình báo cơ quan chức năng về sự việc này.


Ghi nhận tại hiện trường, trên tường rào, dưới đất trước cổng nhà ông Phước còn vương nhiều bùn đất, rễ cây. Khu vực khuôn viên, nơi ông Phước đặt bức tượng Bác Hồ với đồng bào các dân tộc ở Việt Bắc (thời kỳ 1941 - 1945), tượng đài chiến sĩ và Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhiều chậu cây bị đập vỡ hoặc trống hoác, cây trồng trong chậu không còn. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.


V.G - T.M