04:11, 28/11/2019

Nhiều lần cướp giật tài sản

Phát hiện hai vợ chồng du khách nước ngoài đang đi bộ từ đường Phạm Văn Đồng vào đường Phạm Ngọc Thạch, người vợ đeo một giỏ xách trên vai, Thành liền tăng ga...

Chiều 28-11, Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà tuyên phạt bị cáo Tạ Ngọc Thành (sinh năm 1985, trú Vĩnh Thái, Nha Trang, Khánh Hoà) 4 năm tù về tội cướp giật tài sản, tổng hợp với bản án 5 năm 9 tháng tù trước đó thành 9 năm 9 tháng tù. Ngoài ra, toà cũng ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo đồng ý bồi thường tổng cộng gần 40 triệu đồng cho người bị hại.


Trưa 28-3-2019, Thành chạy xe máy lòng vòng ở khu vực Vĩnh Hoà tìm cơ hội cướp giật. Khi đi ngang qua một quán cà phê ở Vĩnh Hải, Thành phát hiện hai vợ chồng du khách nước ngoài đang đi bộ từ đường Phạm Văn Đồng vào đường Phạm Ngọc Thạch, người vợ đeo một giỏ xách trên vai. Thành liền tăng ga áp sát và giật giỏ xách, làm người phụ nữ ngã xuống đường.

 

Bị cáo Tạ Ngọc Thành.
Bị cáo Tạ Ngọc Thành.

 

Sau khi chạy thoát, Thành lục giỏ lấy chiếc điện thoại, còn một số ngoại tệ, ví và giấy tờ thì vứt bỏ. Thành đem bán điện thoại cho một người không quen biết được 3 triệu đồng và đi mua ma tuý sử dụng, tiêu xài hết.


Đến ngày 30-3-2019, khi Thành đang đi lòng vòng ở đường Đặng Tất để tìm cơ hội cướp giật tiếp thì bị công an phát hiện, đưa về làm việc. Thành đã khai nhận hành vi phạm tội.


Kết luận định giá cho thấy giá trị tài sản Thành chiếm đoạt là gần 14 triệu đồng. Ngoài ra, người bị hại còn yêu cầu bị cáo bồi thường chi phí điều trị vết thương do bị ngã và giá trị giỏ xách, ví tiền đã bị chiếm đoạt.

 

Được biết, năm 2016, bị cáo đã bị tuyên phạt 5 năm 9 tháng tù về các tội: cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nhưng trốn truy nã, chưa chấp hành án. Trước đó, bị cáo từng chấp hành mức án 3 năm tù về tội cướp giật tài sản.


N.V