01:11, 27/11/2019

Điều tra, xét xử lại vụ đâm hàng xóm ở Vạn Ninh

Sau khi uống rượu bia về, Cư trêu chọc 2 người cháu ở sân nhà mình. Quốc cho rằng Cư chửi mình nên hai bên xảy ra cãi vã...

Chiều 26-11, Hội đồng xét xử phúc thẩm Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà đã tuyên huỷ bản án sơ thẩm vụ án Trương Cư (sinh năm 1966, trú Vạn Phú, Vạn Ninh) cố ý gây thương tích để điều tra, xét xử lại theo thủ tục chung.  


Cấp phúc thẩm nhận định, các tài liệu, lời khai cho thấy, hành vi phạm tội của bị cáo có dấu hiệu tội giết người. Ngoài ra, cần tiến hành trưng cầu giám định về tính năng, tác dụng của chiếc đèn pin mà bị hại sử dụng, nếu đủ căn cứ thì xử lý theo quy định.  

 

Đại diện viện kiểm sát đề nghị huỷ bản án sơ thẩm.
Đại diện viện kiểm sát đề nghị huỷ bản án sơ thẩm.

 

Trước đó, Cư và Nguyễn Anh Quốc là hàng xóm liền kề nhà nhau. Chiều 23-2-2019, sau khi uống rượu bia về, Cư trêu chọc 2 người cháu ở sân nhà mình. Lúc này, Quốc đang chơi trò chơi trên điện thoại. Quốc cho rằng Cư chửi mình nên hai bên xảy ra cãi vã, thách đố. Cư chạy vào nhà lấy câu dũm xỉa trầm hương giắt vào lưng và đi đến trước sân nhà Quốc. Cùng lúc này, Quốc vào nhà lấy cây đèn pin loại sạc điện chạy đến chích về phía người Cư. Cư rút cây dũm xông đến thì Quốc quay người bỏ chạy vào nhà. Cư đâm Quốc 2 nhát vào lưng rồi bỏ về.

 

Kết luận giám định cho thấy Quốc bị thương tích 18%. Cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trương Cư 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Sau đó, bị hại kháng cáo.


N.V